Trai làng “bay” trong quán karaoke

ANTĐ -Khi lực lượng trinh sát ập vào phòng hát số 2 của quán Karaoke - Cà phê “Chồn” tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ các đối tượng vẫn đang trong tình trạng phê ma túy.

Khoảng 0h30’ ngày 11/12, qua kiểm tra hành chính quán Karaoke – Cà phê “ Chồn”, ở thôn Nội, thị trấn Chúc Sơn, đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an huyện Chương Mỹ đã phát hiện 5 thanh niên trong phòng hát đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp.

 

Các đối tượng tại cơ quan Công an

 Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường một gói ketamin, một số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan Công an, nhân thân 5 đối tượng được làm rõ là, Nguyễn Xuân Trung, SN 1987, Lê Văn Cường, SN 1989 cùng ở Phụng Châu, Chương Mỹ; Đặng Đình Cường, Hoàng Văn Tuyền, Hoàng Văn Vinh đều SN 1994, trú tại thị trấn Chúc Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó các đối tượng gom tiền đưa cho Nguyễn Xuân Trung đi mua 5 viên thuốc lắc và một gói ketamin ở Hà Đông về sử dụng.

Vật chứng của vụ án

Thiếu tá Ngô Tuấn Đạt, Đội trưởng đội CSĐTTP về ma túy, Công an huyện Chương Mỹ cho biết, quán Karaoke trên do Hồ Xuân Nam, SN 1971, ở tổ dân phố Rạng Đông, phường Biên Giang, quận Hà Đông làm chủ và giao cho Ngô Huy Chiến, SN 1972 ở cùng quê và Hoàng Văn Quang, ở Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ quản lý. Đáng chú ý, quán cà phê trên dù đã bị cơ quan chức năng đình chỉ kinh doanh vì không đảm bảo các quy định của pháp luật như về ANTT và PCCC nhưng vẫn cố tình hoạt động.

Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên và một nhân viên quản lý quán Karaoke cà phê “Chồn” để điều tra theo thẩm quyền tố.