Trại gà ô nhiễm, dân đi ngủ phải....đeo khẩu trang

ANTĐ -Trại gà được thiết kế công suất quá lớn, sau nhiều năm đi vào hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây đã lên đến mức báo động, gây bức xúc cho bà con xã Thủy Xuân Tiên và các xã lân cận.

Trại gà thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, được UBND Hà Nội cấp phép đầu tư vào cuối năm 1999, nuôi gà bố mẹ thương phẩm, trên diện tích 10 ha tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ðầu năm 2000, trại gà này chính thức đi vào hoạt động, với quy mô chăn nuôi hàng chục nghìn con gà thường xuyên...

Trại gà được thiết kế công suất quá lớn, sau nhiều năm đi vào hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây đã lên đến mức báo động, gây bức xúc cho bà con xã Thủy Xuân Tiên và các xã lân cận.

Hàng trăm chiếc quạt thông gió cỡ lớn (đường kính cánh quạt gần 2m) đẩy không khí ô nhiễm, mùi hôi, thối nồng nặc trực tiếp vào khu dân cư; hàng tấn phân gà thải ra mỗi ngày đã sản sinh ra loài bọ cánh bay dày đặc vào nhà dân… Đặc biệt toàn bộ nước thải không được công ty xử lý, không đẩy nắp cống, thải trực tiếp xuống ao sát nhà dân. Nguồn nước thải này ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm của khu dân cư.

Hàng chục chiếc quạt thông gió công suất lớn đẩy lông, phân gà vào khu dân cư

Hố nước thải sát nhà dân, bốc mùi nồng nặc

Gần 14 năm đi vào hoạt động, thường xuyên nuôi hết công suất, trại gà đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng! Hậu quả là nhiều người dân đã có biểu hiện mắc các bệnh như: thấp khớp, đau thần kinh và thường xuyên mắc các chứng bệnh hô hấp, hen suyễn, các bệnh ngoài da… do lông, phân gà đẩy vào luồng không khí...

Anh Hoàng Kim Hằng, nhà sát vách với hàng chục chiếc quạt thông gió công suất lớn và ao nước thải, bốc mùi thối nồng nặc quanh năm bức xúc: "Bố mẹ tôi lập nghiệp tại đây từ năm 1975, khi chưa xây dựng trại gà. Trại gà có công suất quá lớn, lấn sát nhà dân, xả thải trực tiếp vào khu dân cư, nên bà con chúng tôi đến đi ngủ còn phải mang khẩu trang…". Còn anh Nguyễn Đình Dương phẫn nộ với khoản chi phí "giời ơi" hàng tháng, vào khoảng hơn 1 triệu đồng dành cho việc “sống chung với lũ” như mua bình xịt bọ cánh, vôi, khẩu trang, dụng cụ vệ sinh…

Thực tế ô nhiễm môi trường ở trại gà Công ty C.P Việt Nam, trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân nơi đây! Thêm một lần nữa người dân xã Thủy Xuân Tiên thỉnh cầu kêu cứu tới các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, sớm có biện pháp xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty này.