Trai đất cảng lên Hà Nội thu tiền bảo kê

ANTĐ - Bước đầu, cảnh sát xác định, Tùng và đồng bọn đã cưỡng đoạt tài sản của 3 quán tẩm quất dọc Quốc lộ 32

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức, TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng (SN 1990), ở Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng và Nguyễn Tài Chung (tức Lực, SN 1987), ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện CAH Hoài Đức đang tạm giam Nguyễn Sơn Tùng để tiếp tục điều tra mở rộng. Còn Nguyễn Tài Chung do có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đảo tài sản nên đang bị CAH Đan Phượng (Hà Nội) tạm giữ.

Trai đất cảng lên Hà Nội thu tiền bảo kê ảnh 1
Cảnh sát ghi lời khai đối với Nguyễn Sơn Tùng


Theo tài liệu điều tra, tối 17-10, Tùng rủ Chung đến các quán tẩm quất dọc Quốc lộ 32 để thu bắt nộp tiền bảo kê. Khi đến quán tẩm quất C, nằm trên địa bàn ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Tùng đã đe dọa sẽ đập phá nếu chủ quán không nộp mỗi tháng 1 triệu đồng. Trước vẻ bặm trợn, côn đồ của 2 gã thanh niên, nữ chủ quán đã  phải vay tiền để nộp cho Tùng 800 nghìn đồng.

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Đội CSHS – CAH Hoài Đức đã tổ chức điều tra, xác định danh tính các đối tượng liên quan. Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Sơn Tùng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Tài Chung


Qua điều tra, cảnh sát còn phát hiện Tùng và đồng bọn đã đe dọa, thu tiền bảo kê tại 2 quán tẩm quất ở các xã Đức Giang và Đức Thượng.

Theo cán bộ thụ lý vụ án, cách đây vài năm, Tùng từng lái xe taxi tại địa bàn nên có quan hệ với một số đối tượng bất hảo. Thời gian gần đây, Tùng đến thuê trọ ở Hoài Đức rồi “chập” với Nguyễn Tài Chung – đối tượng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em. Khi nhóm này vừa manh nha đứng ra thu tiền bảo kê thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Trai đất cảng lên Hà Nội thu tiền bảo kê ảnh 3
Nhóm đối tượng bảo kê do Long "chột" cầm đầu


Trước đó, vào hồi tháng 6 vừa qua, CAH Hoài Đức cũng bắt quả tang nhóm đối tượng thu tiền bảo do Nguyễn Vũ Long (tức Long chột, SN 1990, ở Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức) cầm đầu. Nhóm côn đồ này đến các các quán đấm lưng, massage, karaoke nằm trên địa bàn để đe dọa, bắt nộp tiền bảo kê với giá 2 triệu đồng/tháng. Sau đó, nhóm của Long “chột” còn ngang nhiên đe dọa, “làm luật” tại chợ hoa quả ở xã Kim Chung và nhiều quán bán trà đá, đồ ăn đêm dọc Quốc lộ 32.