Trả tiền trộm cắp qua… tài khoản

ANTĐ - CAQ Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Châu (SN 1990), trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đề điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Năm 2011, qua trung tâm môi giới việc làm, Châu được bà Phạm Huyền Ngọc (SN 1971), ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ nhận vào làm giúp việc cho gia đình. Sau kỳ nghỉ tết, không thấy “osin” trở lại làm, bà Ngọc đã nhiều lần gọi điện thoại thương lượng. Ngày 5-6-2012, cô ta trở lại làm việc. Trong 1 tháng làm ở đây, lợi dụng những lúc chủ nhà đi công tác vắng, Châu 3 lần trộm cắp tiền trong túi xách và vali của chủ nhà gồm: 1.000 euro, 500USD, 500.000 đồng. Trộm cắp được số tiền khoảng 35 triệu đồng, ngày 23-7, Châu gửi con chị Ngọc về bà ngoại, lấy lý do phải về quê có việc rồi bỏ trốn. 

Đi công tác về, nghe chuyện người giúp việc đột ngột “xin nghỉ”,  bà Ngọc kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất số ngoại tệ trên, cùng  230 triệu đồng. Cuối tháng 8-2012, bà Châu đến CAP Thụy Khuê trình báo sự việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã vận động Châu ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. “Khai báo tại cơ quan công an, Châu không nhận trộm cắp 230 triệu đồng. Trước khi đầu thú, đối tượng đã tự giác chuyển khoản số tiền trộm cắp được trả bị hại” - chỉ huy Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết.