“Trả nợ” bằng mạng người

ANTĐ - Trước khi vụ việc xảy ra, anh Chu Mạnh Cường (SN 1982), nhân viên bảo vệ một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh, ở trọ tại nhà bà Hoàng Thị Thà (SN 1963), trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ở đây ít lâu, anh Cường bỏ đi nơi khác, “quên” không trả 6 triệu đồng tiền trọ cho bà Thà. Nhiều lần, bà Thà tìm Cường đòi nợ nhưng anh này đều né tránh, tắt điện thoại di động.

Sáng 5-11, bà Thà cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ảnh) - làm nghề thợ mộc, đến nơi anh Cường ở trọ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tìm gặp. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Tiến rút trong người ra con dao bấm, đâm một nhát vào sườn phải nạn nhân, khiến anh này chết tại chỗ. Bà Thà bị nhân dân giữ lại, bàn giao cho CAP Phú Thượng, còn Tiến nhanh chân trốn thoát. Ngay khi nhận được tin báo, CAQ Tây Hồ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Được vận động, thuyết phục, 10h30 cùng ngày, Nguyễn Văn Tiến đã đến CAH Đông Anh đầu thú, bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.