Kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu từ 2016

Kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu từ 2016

ANTĐ - Ngày 26-5, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Công nhân vẫn được trả lương trong những ngày nghỉ đột xuất

Công nhân vẫn được trả lương trong những ngày nghỉ đột xuất

ANTĐ - Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, gần 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc, Đài Loan đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đều thực hiện trả lương bình thường cho công nhân trong những ngày doanh nghiệp ngừng hoạt động, từ 14 đến 16-5.
Nghịch cảnh, khó ngoảnh mặt

Nghịch cảnh, khó ngoảnh mặt

ANTĐ - Thật trớ trêu, cùng một lúc rét đậm, rét hại ập xuống khi cái Tết Âm lịch tiến sát từng ngày. Sự ngẫu nhiên trùng lặp này, oái oăm thay lại là thời điểm người lao động, người thu nhập thấp, người nghèo méo mặt lo cái mặc, cái ăn và lo Tết nhất. 
Cảnh giác với tuyển dụng làm việc tại nhà

Cảnh giác với tuyển dụng làm việc tại nhà

ANTĐ - Để tiết kiệm chi phí thuê nhân công dài hạn và địa điểm kinh doanh, không ít doanh nghiệp đã tổ chức tuyển nhân viên làm việc tại nhà. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những người lao động có quỹ thời gian eo hẹp, song nếu không thận trọng, họ sẽ dễ dàng mắc bẫy.
Cuba chấm dứt hệ thống “tiền tệ kép”

Cuba chấm dứt hệ thống “tiền tệ kép”

ANTĐ - Tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 22-10 cho biết, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã nhất trí thông qua lịch trình thực hiện các biện pháp hợp nhất hóa trao đổi tiền tệ, chấm dứt hệ thống “tiền tệ kép” kéo dài 19 năm qua. 
Thanh toán bằng tiền mặt giảm mạnh

Thanh toán bằng tiền mặt giảm mạnh

ANTĐ - Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo số liệu thống kê, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng ngày càng giảm từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay tỷ lệ này vào khoảng 12%. 
Mặt trái lương tối thiểu

Mặt trái lương tối thiểu

ANTĐ - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức lương tối thiểu năm 2014 lên tới 30% nhằm mục tiêu đáp ứng 75-80% nhu cầu đời sống tối thiểu của người lao động, đến nay ý tưởng này bị gác lại. Hội đồng Lương quốc gia vừa bỏ phiếu kín lấy ý kiến về việc điều chỉnh lương tối thiểu. Kết quả là số thành viên nghiêng về mức tăng 15% chiếm ưu thế. Chủ tịch Hội đồng cho biết, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhưng hầu hết không đồng tình tăng lương vì kinh tế đang suy giảm, tăng lương sẽ đẩy họ lún sâu vào khó khăn.
Cứ dính đến chữ “công”

Cứ dính đến chữ “công”

ANTĐ - Có những thông tin không thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường như giật mình, bàng hoàng, bức xúc, gây sốc… như thông tin lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM là 2,6 tỷ đồng/năm. 
Thiệt vì làm chưa chặt

Thiệt vì làm chưa chặt

ANTĐ - Chị Phương Thị Hồng Diệp (30 tuổi, trú tại Nhật Tân, Hà Nội) cho rằng với các quy định hiện hành khó đảm bảo quyền lợi cho nhà nước và người lao động khi chủ các doanh nghiệp FDI bỏ  về nước.
Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

ANTĐ - Ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước. 
2,9 triệu người sẽ nhận lương hưu qua bưu điện

2,9 triệu người sẽ nhận lương hưu qua bưu điện

ANTĐ - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa chính thức công bố hợp tác về việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện cho 2,9 triệu người với gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm. 
Nên chấp nhận cả bằng tại chức

Nên chấp nhận cả bằng tại chức

ANTĐ - HĐND TP vừa công bố dự thảo nghị quyết chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô, theo đó Hà Nội sẽ thu hút nhân tài bằng mức lương gấp 20 lần tối thiểu. Bạn Nguyễn Thu Hương (22 tuổi, ở Cổ Nhuế, Hà Nội) rất mừng trước thông tin này.
Nghề giúp việc gia đình: Vẫn khó quản lí

Nghề giúp việc gia đình: Vẫn khó quản lí

ANTĐ - Bộ luật Lao động mới (có hiệu lực từ ngày 1-5) đã quy định, việc thuê người giúp việc nhà phải được lập thành hợp đồng. Tuy vậy, do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên dù đã hơn 1 tháng trôi qua, quy định trên dường như vẫn… nằm trên giấy.

Hỗ trợ người thu nhập thấp sử dụng thẻ ATM

Hỗ trợ người thu nhập thấp sử dụng thẻ ATM

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chủ động phối hợp với các đơn vị đã triển khai trả lương qua tài khoản đưa ra biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với khách hàng là người có thu nhập thấp.
Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

Lương, thưởng đè nặng doanh nghiệp

ANTĐ - Sắp hết năm 2012 nhưng lương vẫn còn bị nợ, thưởng chưa có hy vọng gì khiến cho nhiều công nhân, nhân viên văn phòng đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Có lẽ chưa bao giờ tình trạng nợ lương lại diễn ra ở nhiều doanh nghiệp đến thế (?!) 
Mạnh tay chặt bỏ “cây tầm gửi”

Mạnh tay chặt bỏ “cây tầm gửi”

ANTĐ - Những ngày này, câu chuyện về việc năm 2013 có tăng lương hay không là vấn đề cả xã hội quan tâm - chị Lê Vân (29 tuổi, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) ta thán.
Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động được hỗ trợ

Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động được hỗ trợ

ANTĐ - Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chủ bỏ trốn và bị nợ lương nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ và ứng ngân sách địa phương để trả cho người lao động có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ người lao động. 
Cần nhưng chưa phải lúc

Cần nhưng chưa phải lúc

ANTĐ - Một thực tế không thể phủ nhận là đời sống người lao động hiện nay rất khó khăn, lương tối thiểu không đủ trang trải cho mức sống tối thiểu. Dự thảo điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đang được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đưa ra lấy ý kiến. Nếu hai phương án tăng lương theo đề xuất của Bộ được Chính phủ thông qua, thì sẽ được áp dụng từ 1-1-2013 tại các công ty, doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuê mướn lao động. Song, hiệu quả của việc tăng lương dường như chưa “đong đếm” được?