Quan chức Đài Loan ra Trường Sa bất hợp pháp

Quan chức Đài Loan ra Trường Sa bất hợp pháp

ANTĐ - Mọi hoạt động của nước ngoài tại các khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không được sự chấp thuận của Việt Nam đều là bất hợp pháp.
Yêu cầu Thái Lan điều tra vụ nổ súng vào tàu cá của ngư dân Bến tre

Yêu cầu Thái Lan điều tra vụ nổ súng vào tàu cá của ngư dân Bến tre

ANTĐ - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tối 11-7-2016, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân trong bất kỳ trường hợp nào đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Thái Lan điều tra vụ việc.
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay tập trận ở Hoàng Sa

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay tập trận ở Hoàng Sa

ANTĐ - Ngày 4-7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5 đến 11-7 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 17-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h ngày 16-5 đến 12h ngày 1-8 được đăng tải trên trang thông tin của chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và một số tờ báo điện tử của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này. Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
Nhiều quan thế, bộ máy sao hết cồng kềnh!

Nhiều quan thế, bộ máy sao hết cồng kềnh!

ANTĐ - Một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai, thế nhưng mấy ngày qua lại xôn xao dư luận, không phải vì cái sự nghèo khó của một làng, xã nào đó trên địa bàn, mà vì câu chuyện… quá nhiều quan. Có những sở lãnh đạo nhiều hơn nhân viên, như Sở Xây dựng tỉnh này có 33 cán bộ thì có tới 17 người làm lãnh đạo (1 Giám đốc, 4 Phó Giám đốc và 12 Trưởng, Phó phòng). Hay Sở VH-TT&DL có 45 cán bộ thì có đến 21 người làm lãnh đạo. 

Niêm yết danh sách cử tri

Niêm yết danh sách cử tri

ANTĐ - Hỏi: Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Cử tri thay đổi nơi cư trú sau khi niêm yết danh sách cử tri, có được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú mới hay không? Đào Thị Xuân Mai (Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 21-4, phóng viên đã đề nghi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa ra Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và Trung Quốc dự kiến sẽ đưa phóng viên ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), đồng thời còn ngang nhiên tuyên bố sẽ mở tuyến hàng không dân dụng ra đảo Phú Lâm. 

Bảo đảm quyền bỏ phiếu của công dân

Bảo đảm quyền bỏ phiếu của công dân

ANTĐ - Hỏi: Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện? Trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử cả ba cấp đại biểu HĐND? Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bỏ phiếu vì các lý do khác nhau thì ghi tên vào danh sách cử tri ở đâu để thực hiện quyền bầu cử? Trần Thị Mai (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Không được nhờ người khác bầu cử thay

Không được nhờ người khác bầu cử thay

ANTĐ - Hỏi: Cử tri có được bầu cử thay không, thưa luật sư? Người không tự mình viết được phiếu bầu có được nhờ người khác viết hộ? Hòm phiếu phụ là gì, trường hợp nào thì dùng hòm phiếu phụ? Đào Trọng Khang (Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Khiếu nại, tố cáo về người ứng cử

Khiếu nại, tố cáo về người ứng cử

ANTĐ - Hỏi: Xin luật sư cho biết các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử được thực hiện như thế nào? Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử? Trần Lệ Vân (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

Căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

ANTĐ - Câu hỏi: Pháp luật Việt Nam quy định, công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tính đến ngày bầu cử, đủ mười tám tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử. Vậy, xin luật sư cho biết, việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào?