Trả hồ sơ vụ án 1 thanh niên đâm 4 người nhập viện

ANTĐ - Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích tích đối với bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 1992, trú ở khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên), chiều 8-8, TAND tỉnh Phú Yên tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung, do có một số tình tiết, chứng cứ quan trọng chưa được sáng tỏ.
Trả hồ sơ vụ án 1 thanh niên đâm 4 người nhập viện ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại phiên tòa sơ thẩm 


Theo cáo trạng truy tố, do mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 21h ngày 28-1-2014, trên đoạn đường đất ở khu phố Phú Thọ 1, Nguyễn Quốc Tiền, Nguyễn Văn Hậu, Văn Phú Hảo và Trần Minh Thụ cùng nhau dùng tay, chân đánh Nguyễn Văn Giang. 
Bị đánh hội đồng, Giang bất ngờ rút con dao bấm trong túi quần bên phải đâm liên tiếp vào người Tiền, Hậu, Hảo, Thụ, làm cả 4 người gục ngay chỗ, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Đến khoảng 4h ngày 29-1-2014 thì Tiền tử vong do mất máu cấp. Còn Hảo bị thương tích tỷ lệ 42%, Hậu 8%, Thụ 2%. Cùng ngày, Giang bị bắt tạm giam cho đến nay. 

Ngày 2-6-2014, Viện KSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Giang về tội “giết người”.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo Giang tự nguyện bồi thường cho Thụ 5 triệu đồng, Hảo 10 triệu đồng, Tiền và Hậu được bồi thường 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thịnh (cha của Tiền và Hậu) không nhận, nên gia đình bị cáo Giang đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.