Trả giá đắt vì mua ma túy về bán để kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vô tình nhặt được gói ma túy, Thong đem bán cho các con nghiện. Khi bán hết, Thong tiếp tục tìm mua “hàng” về để bán kiếm lời.

Ngày 14/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét Ngân Văn Thong (SN 1992) trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào tháng 8/2020, Thong vô tình nhặt được gói ma túy đá nên đã đem về cất giấu để bán. Khi bán hết hàng, Thong tìm mua của người đàn ông không quen biết 15 triệu tiền heroin để bán tiếp.

Ngân Văn Thong trong phiên xét xử

Ngân Văn Thong trong phiên xét xử

Biết Thong có hàng, người đàn ông tên Quang gọi điện nhờ mua 10 gói hồng phiến. Thong đồng ý nên cầm 25 triệu đồng để đi mua.

Ngày 11/1/2021, khi Thong đang ở lán trại trong rừng để bán “hàng” thì bị công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều gói ma túy.

Trong phiên xét xử, Thong khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho biết, số tiền kiếm được từ việc bán ma túy đã chi tiêu hết vì bản thân mình cũng là con nghiện.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Ngân Văn Thong 20 năm tù.