Trả giá đắt cho máu côn đồ

ANTĐ - Bất ngờ bị xe máy đi ngược chiều đâm vào, hai thanh niên lập tức bật dậy, thế nhưng thay vì bình tĩnh xem xét sự việc, các đối tượng này đã lao vào đánh đấm người đi đường đến chết…    

Dù “nhỏ con”, song Nguyễn Đức Trung (giữa) rất hung hãn khi đánh người

Mất mạng vì “đụng” phải côn đồ

Tối 11-5-2012, anh Phạm Trung Kiên (SN 1977, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) và một người bạn đến uống rượu tại một quán ăn ở xã Tiên Dương, cùng huyện Đông Anh. Khoảng 20h cùng ngày, anh Kiên và bạn ra về bằng 2 chiếc xe máy. Đến gần ngã tư tỉnh lộ 23B - quốc lộ 3 (thị trấn Đông Anh), xe của anh Kiên bất ngờ, lấn sang phần đường bên kia và va chạm với xe máy đi ngược chiều. 

 Hậu quả không chỉ anh Kiên mà Hoàng Ngọc Biên (SN 1983, trú ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ) chở Nguyễn Đức Trung (SN cũng SN 1983, ở thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, Đông Anh) trên chiếc xe máy bị “đấu đầu” cùng ngã sõng soài. Bực tức, hai thanh niên này bật dậy, lao vào đấm đá đối phương túi bụi. Thấy bạn bị ngã xe và bị đánh, người đi cùng anh Kiên vội dừng lại can ngăn nên cũng bị đòn oan. Song nhờ cơ hội ấy, anh Kiên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong cơn hăng máu, Nguyễn Đức Trung hùng hổ truy đuổi. Đúng lúc đó, Lê Đức Kỳ (SN 1990, trú thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh) đi xe máy đến và đứng lại xem đánh nhau. Trung liền nhảy lên xe máy của Kỳ và thúc đối tượng này đuổi theo. Đến khu vực tổ dân phố số 8 thị trấn Đông Anh, Trung túm được và tiếp tục đánh nạn nhân đến bất tỉnh. 

Đánh đấm nạn nhân chán chê, Trung bảo Kỳ chở quay lại chỗ hai xe máy va chạm và cùng Biên đi uống rượu đến nửa đêm. Về phần anh Kiên, mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào trưa hôm sau. Giám định pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Kiên là do chấn thương sọ não, bởi tác động của ngoại lực. 

Sám hối thì đã muộn

Ngay sau khi biết tin người bị đánh đã tử vong, tối 12-5-2012, Nguyễn Đức Trung và Hoàng Ngọc Biên lần lượt ra đầu thú. Đối với Lê Đức Kỳ, ban đầu cơ quan công an nhận thấy đối tượng này đã không kịp thời trình báo vụ việc nên chỉ bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã chứng minh Kỳ góp phần rất lớn trong vụ án mạng. Vì thế tại phiên tòa ngày 21-3 vừa qua, cả 3 đối tượng cùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.  

 Với nội dung và diễn biến ở vụ án này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định mặc dù các bị cáo không có ý thức tước đoạt mạng sống của bị hại, song hậu quả đến đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó. Vì thế, các bị cáo cùng đồng phạm về tội “Giết người” với tính chất giản đơn. Sau cùng, đại diện Viện kiểm sát nhìn nhận, hành vi của Nguyễn Đức Trung cùng đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì rất coi thường tính mạng người khác. Từ đó, kiểm sát viên đề nghị tòa án áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Trung 20 năm tù, Lê Đức Kỳ 10 năm tù và Hoàng Ngọc Biên 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.