Trả 52 triệu đô-la để sở hữu chiếc ôtô đắt nhất hành tinh

ANTĐ - Một chiếc xe đua Ferrari 250 GTO đời 1963 đã trở thành chiếc xe đắt giá nhất hành tinh sau một cuộc mua bán cá nhân với giá bán cuối cùng được chốt ở con số 52 triệu đô-la. 

Chiếc xe được sở hữu bởi nhà sưu tập xe Paul Pappalardo và thường xuất hiện trong các triển lãm dành cho xe cổ. Sau khi bán, danh tính người mua chiếc xe hiện tại vẫn được giấu kín.

Chiếc GTO 250 phá kỉ lục thế giới này mang số hiệu 5111 và được biết đến là chiếc xe đã chiến thắng trong giải đấu vòng quanh nước Pháp năm 1963 với người cầm lái lúc đó là tay đua người Pháp, Jean Guichet.

Kỉ lục trước đó được nắm giữ bởi chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 được cầm lái bởi Stirling Moss, chiếc xe được bán với giá 35 triệu đô-la vào năm 2012. Điều đó có nghĩa là mức giá kỉ lục đã tăng đến 49% chỉ trong vòng một năm và theo như Ferarri đã xác nhận, dòng 250 GTO chính là dòng xe đắt giá nhất trong lịch sử. Với tốc độ tăng giá thế này, có lẽ chỉ một thời gian nữa sẽ có chiếc xe đầu tiên được bán giá 100 triệu đô-la.

Một số hình ảnh của chiếc xe: