TP.HCM

TP.HCM: Triệt phá hàng loạt trường gà ven đô

ANTĐ - Trong những ngày cuối năm, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã phối hợp cùng công an các quận, huyện triệt phá hàng loạt trường gà vùng ven.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 73 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 3 trường gà vừa bị triệt phá cho công an quận 7, 12 và Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị bắt trong 1 trường gà

Mới đây nhất 13h50 chiều 28/12 trinh sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an quận 1 bất ngờ ập vào trường gà quy mô tổ chức tại khu đất trống ở khu phố 2, phường Tân Phú, quận 7. 22 đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật hơn 13 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Nguyễn Duy Tân (SN 1980, ngụ quận 7) được xác định là đối tượng tổ chức. Trường gà hoạt động từ chiều đến gần tối hàng ngày, quy tụ khoảng 20 – 30 con bạc kéo đến sát phạt.

Trước đó 1 ngày, 13h50 chiều 27/12 trinh sát của phòng cảnh sát hình sự cũng phối hợp công an quận 12 ập vào bắt giữ trường gà ở bãi đất trống trên đường Lê Văn Khương, khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12. Đây là trường gà do Huỳnh Công Danh (SN 1977) và Lê Tấn Hoàng (SN 1971, cùng ngụ quận 12) tổ chức.

26 đối tượng cùng 54 triệu đồng của các con bạc tại hiện trường bị công an thu giữ. Công an thông tin, trường gà trên tổ chức khoảng 1 tuần nay, nhưng quy tụ khoảng 20 – 30 đối tượng đến tham gia, chủ yếu là thành phần hình sự, nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh khác nhau.

Trước đó 1 tuần cũng lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã khám phá 1 trường gà khác của đối tượng Vũ Hồng Nhật (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) tổ chức tại khu đất trống đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp. 25 con bạc bị công an bắt giữ cùng với tang vật hơn 33 triệu đồng.

Trương gà này diễn ra khoảng 2 tháng nay, cũng tập hợp toàn dân anh chị nhiều tiền án, tiền sự đến sát phạt. Riêng Nhật cùng từng có tiền án 6 tháng tù tội “đánh bạc”.

Hấu hết các đối tượng ở 3 trường gà trên đều tổ chức để thu xâu. Mỗi độ trong có mức án thua chỉ vài triệu nhưng các con bạc đứng xunh quanh đá “dàn sáo” với mức cá cược lên đến hàng chục triệu đồng.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết thêm, trong giai đoạn cuối năm, đơn vị này sẽ phối hợp cùng với công an các quận, huyện đánh mạnh vào hoạt động cờ bạc, đặc biệt trong giai đoạn tết dương lịch và tết cổ truyền.