TP.HCM: Kinh hoàng con đâm chết mẹ, chém anh ruột

ANTĐ - Bị mẹ căn ngăn đi chơi, Hải không nghe còn lấy dao đâm chết bậc sinh thành. Anh ruột Hải vào can ngăn cũng bị y chém, gây thương tích. 

Ngày 2/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “giết người”. Hải được xác định là người đâm chết mẹ ruột của mình là bà Phạm Thị Hòa (SN 1951) vào đêm 1/4.

Nhà bà Hòa, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Theo người dân sống xung quanh kể lại, khoảng 23h đêm 1/4 bà Hòa thấy Hải về nhà trong tình trạng say rượu. Bà Hòa khuyên vào nhà ngủ nhưng Hải cãi lại. Sau đó Hải lấy con dao định mở cửa đi chơi thì bị bà Hòa lên tiếng khuyên can.

Trong lúc tức tối, sẵn con dao trên tay Hải lao vào đâm bà Hòa nhiều nhát khiến bà gục tại chỗ. Nghe ồn ào dưới nhà anh Công (anh ruột của Hải) chạy xuống thấy cảnh tượng kinh hoàng lao tới khống chế Hải thì bị Hải đâm dao trúng đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi vợ anh Công mở cửa tri hô gọi người dân đến giúp.

Hàng xóm bàng hoàng khi biết tin

Nhận tin báo, Công an quận 10 đã có mặt bắt giữ Hải. Bà Hòa được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng đã tử vong. Theo nhiều hàng xóm cho biết hằng ngày Hải rất hiền lành, phụ giúp bà Hòa bán cà phê trước nhà. Một số người thấy Hải gần đây có biểu hiện như sử dụng ma túy đá.

Hiện Công an quận 10 vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng trên.