Trong đó có khoảng 1,51 triệu chiếc tại thị trường Nhật Bản và hơn 1,25 triệu chiếc ở nước ngoài, với các mẫu xe bị ảnh hưởng gồm xe hybrid Prius, Corolla, Wish và những mẫu xe khác sản xuất từ năm 2000 tới 2011 ở Nhật Bản. Theo Toyota, chưa có vụ tai nạn nào được thông báo liên quan đến hai lỗi trên.
Đợt thu hồi xe lần này diễn ra chỉ một tháng sau khi hãng Toyota thông báo thu hồi 7,43 triệu chiếc xe bị lỗi ở công tắc điều khiển cửa sổ điện có thể gây cháy. Toyota đang nỗ lực lấy lại danh tiếng sau hàng loạt vụ thu hồi 14 triệu chiếc trong vài năm qua, chủ yếu tại thị trường Mỹ do lỗi thảm trải sàn có thể gây kẹt chân ga.