Toyota ngừng sản xuất ô tô tại Australia

ANTĐ - Ngày 10-2, hãng xe nổi tiếng thế giới Toyota tuyên bố sẽ ngừng sản xuất ô tô tại Australia trong vòng chưa đầy 4 năm tới, năm 2017. Điều này khiến ngành công nghiệp tự động vốn đang gặp nhiều khó khăn tại Australia có thể phải ngừng trệ, bất chấp lời kêu gọi của Thủ tướng Tony Abbott.

“Gã khổng lồ” Nhật Bản cho biết việc sản xuất ô tô và động cơ sẽ kết thúc vào cuối năm 2017, việc này đồng nghĩa với 3.900 việc làm tại nhà máy Altona thuộc vùng ngoại ô  Melbourne sẽ chấm dứt cùng với khoảng 150 nhân viên tại một trung tâm thiết kế riêng biệt. Lý giải cho nguyên nhân ngừng hoạt động, Toyota cho biết môi trường đầu tư tại Australia đã kém hấp dẫn do chi phí đắt đỏ và đồng tiền nội tệ mạnh lên.