"Xe điên" Toyota Camry gây tai nạn, kéo lê xe máy nhiều km

"Xe điên" Toyota Camry gây tai nạn, kéo lê xe máy nhiều km

ANTD.VN -Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô Toyota Carmry, mang biển kiểm soát Hà Nội đã kéo lê xe máy, bỏ chạy với tốc độc cao. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h10 ngày 29-8 tại đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Chiêm ngưỡng bộ ảnh tuyệt đẹp dàn siêu mẫu và siêu xe

Chiêm ngưỡng bộ ảnh tuyệt đẹp dàn siêu mẫu và siêu xe

ANTĐ -Được sự hỗ trợ của một hội các siêu mẫu tuyệt đẹp, nhiếp ảnh gia thời trang Viktorija Pashuta – được sự ủy quyền của tạp chí “Basic” – đã giới thiệu bộ ảnh cho người xem thấy được các mẫu xe này trông sẽ như thế nào nếu chúng đột nhiên trở thành những người đẹp thực sự.
Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần I)

Ô tô ở Mỹ, đôi chuyện cóp nhặt (Phần I)

ANTĐ - Ô tô ở Mỹ nhiều nhan nhản như xe máy ở Việt Nam. Dân số Mỹ hơn 310 triệu người mà có tới hơn 250 triệu ô tô. Đường phố dài rộng, không có ôtô thì không khác nào người bị cụt chân.

Đừng vội ôm mộng làm giàu từ... taxi Uber

Đừng vội ôm mộng làm giàu từ... taxi Uber

ANTĐ - Bạn có xe ô tô? Hãy biến nó thành cỗ máy kiếm tiền. Uber giúp bạn dễ dàng có thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng. Bạn có thể lái xe bất kì lúc nào, không cần đến văn phòng, không chịu sự quản lý của “sếp” - những lời giới thiệu đầy hấp dẫn này đã khiến không ít người móc hầu bao, thậm chí vay nợ để mua xe chạy taxi Uber...
Không bắt buộc thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu

Không bắt buộc thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu

ANTĐ - Trước những thông tin xung quanh việc thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, Bộ Tài chính vừa có ý kiến phản hồi. Bộ Tài chính khẳng định: “Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, không mang tính bắt buộc”. 
Bộ Tài chính làm rõ việc thu phí thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu

Bộ Tài chính làm rõ việc thu phí thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu

ANTĐ - Bộ Tài chính khẳng định: “Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, không mang tính bắt buộc. Khoản phí này không thu đối với phương tiện đang sử dụng của người sử dụng, không thu đối với người mua phương tiện...”.