Kiến nghị đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Kiến nghị đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

ANTĐ - Đại diện 3 tổ chức gồm Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ, Hội Khuyến học và Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam vừa gửi Chính phủ kiến nghị về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế phân luồng học sinh, sinh viên. 
Nên mừng vì bị "cho thôi học"

Nên mừng vì bị "cho thôi học"

ANTĐ - Đại học Tây Nguyên đưa hơn 1.000 sinh viên của trường vào diện cảnh báo vì kết quả học tập kém, trong đó  hơn 400 sinh viên đã bị cho thôi học, số còn lại đang “cầm đèn đỏ”. 
"Khoảng trống" trong nhà trường

"Khoảng trống" trong nhà trường

ANTĐ - Bên cạnh những bước cải cách, đổi mới ở tầm vĩ mô, ngành giáo dục cũng cần xem lại quy định về khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường đã ban hành từ năm 1988.
Các trường phải tự cứu mình

Các trường phải tự cứu mình

ANTĐ - Trước thực trạng nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp gặp khó khăn trong tuyển sinh những năm gần đây, Bộ GD-ĐT vừa công bố giải pháp cơ cấu lại hệ thống trường trên cả nước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với GS.TS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
Tại sao không "chuyện kể hóa" dấu mốc lịch sử?

Tại sao không "chuyện kể hóa" dấu mốc lịch sử?

ANTĐ - LTS: Sau khi Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 10-10-2015 đăng bài “Lo môn Lịch sử bị "bỏ rơi"”, nhiều bạn đọc, chuyên gia giáo dục, nhà văn hóa, nhà văn, thầy cô giáo và học sinh đã gửi tới tòa soạn ý kiến phản hồi. Báo An ninh Thủ đô xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc xung quanh vấn đề này.
Sự bình dị của một người Anh hùng

Sự bình dị của một người Anh hùng

ANTĐ - Qua một lời giới thiệu ngắn gọn rằng: “Đó là một người lính, một chiến sỹ Công an nhân dân mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bình dị lắm!…”, tôi điện thoại đến mấy lần đều bị ông khéo léo chối từ. Đường thẳng không xuôi, tôi đã phải nhờ đến người quen “tác động” bằng cách nói giúp thì ông đồng ý với “barie” rõ ràng rằng: “Chuyện gì cũng được, nhưng không một lời về công việc, về nghiệp vụ đấy nhé!”. Thế là tôi được diện kiến ông - Đại tá Đào Văn Vinh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an - vào một tối mùa thu tại nhà riêng của ông trong Khu đô thị Văn Quán, TP Hà Nội.  
Mở rộng đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam làm việc tại Đức

Mở rộng đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam làm việc tại Đức

ANTĐ - Trong chuyến thăm CHLB Đức, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp đã thảo luận với ngài Rainer Sontowski, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức về tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam làm việc tại Đức. 
Nhận thức tích cực về đào tạo nghề

Nhận thức tích cực về đào tạo nghề

ANTĐ - Luật Giáo dục nghề nghiệp đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 và Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ thành lập vào cuối năm, mở ra dịch chuyển tự do nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, các trường đào tạo nghề gặp phải không ít thách thức. 
Thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường

Thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường

ANTĐ - UBND TP vừa phê duyệt Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố năm 2015.
Tôi gặp bố vợ sắp cưới trong hoàn cảnh trớ trêu

Tôi gặp bố vợ sắp cưới trong hoàn cảnh trớ trêu

ANTĐ - Chúng tôi mới quen nhau, nhưng tình cảm phát triển khá nhanh. Hòa năm nay đã 30. Còn tôi, hơn cô 10 tuổi, đã qua một đời vợ nhưng chưa kịp có con nên sớm độc thân do vợ tôi qua đời sau khi cuới ít ngày. 
Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2015

Hà Nội tuyên dương 98 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2015

ANTĐ - Ngày 23-8, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn. Tại buổi lễ, các thủ khoa đã vinh dự được trao tặng bằng khen, cúp biểu trưng và phần thưởng của UBND TP Hà Nội. 
Hà Nội: Tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc năm 2015

Hà Nội: Tuyên dương 98 thủ khoa xuất sắc năm 2015

ANTĐ - Trong số 98 thủ khoa xuất sắc, có 45 thủ khoa là Đảng viên; 11 thủ khoa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, con của người có công với cách mạng. Đặc biệt, có 5 sinh viên vừa là thủ khoa tuyển sinh đại học vừa là thủ khoa tốt nghiệp.

Suất học bổng quý giá giúp dịch chuyển cuộc đời gia đình Tổng thống Mỹ Obama

Suất học bổng quý giá giúp dịch chuyển cuộc đời gia đình Tổng thống Mỹ Obama

ANTĐ - “Hãy tưởng tượng, nếu không có sự giúp đỡ từ Tổ chức Sinh viên Mỹ - Phi thì cha của Tổng thống Obama đã không thể đến Mỹ. Vậy thì ai sẽ ở trong Nhà Trắng bây giờ?”, một nhạc sỹ  Mỹ từng nói. Tổ chức được nhắc đến chính là nơi gây quỹ học bổng được cho là khởi nguồn của câu chuyện về Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama.
Tranh cãi việc cho thí sinh đổi môn thi

Tranh cãi việc cho thí sinh đổi môn thi

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng giải thích về việc một số thí sinh được tạo điều kiện thi môn khác ngay trong quá trình diễn ra kỳ thi THPT quốc gia.