Top đệ nhất phu nhân lãnh đạo thế giới có hành động bị coi là "khiếm nhã"

ANTĐ -Luôn sát cánh cùng người chồng đầy quyền lực trên thế giới, các đệ nhất phu nhân không chỉ là những phụ nữ thông minh, bản lĩnh với nhiều hoạt động xã hội song hành cùng người chồng của mình. Tuy nhiên, có những đệ nhất phu nhân không ít lần có những hành động khiếm nhã, quên đi những quy định nghiêm ngặt của ngoại giao, họ hành động như những người bình thường, khiến nhiều giới chức cũng phải ngạc nhiên, “mắt tròn mắt dẹt”.

1. Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh

Tháng 4-2009, báo chí Anh tràn ngập những bài viết về hành động đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh của đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ tại hội nghị G20 sau khi lãnh đạo các nước chụp hình chung với Nữ hoàng Elizabeth. Bà Michelle Obama khi đó đã khiến nhiều người ngạc nhiên, và báo giới cho rằng, bà đã phá vỡ nghi thức ngoại giao của Hoàng gia Anh.

Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ Michaelle Obama đặt tay lên vai Nữ hoàng Anh

Các quy tắc ngoại giao của Hoàng gia Anh hạn chế việc chạm tay vào Nữ hoàng, và cho phép bắt tay lịch sự chỉ khi Nữ hoàng chìa tay ra, vì vậy việc chạm tay lên vai Nữ hoàng là điều hiếm thấy. 

2. Đệ nhất phu nhân Tổng thống Ukraine Maryna Poroshenko “quên đi” vai trò thiên chức làm mẹ

Năm 2014, trong một buổi lễ kỷ niệm tổ chức ở nhà thờ St.Sophia, khi con trai út của họ là Myhailo cố gắng nói với bố mẹ rằng, anh cảm thấy mệt, song, thay vì xem sức khỏe của con thế nào, bà Maryna vẫn chỉ “mải” tạo dáng trước máy quay, không để ý đến lời nói của cậu con trai cho đến khi Myhailo ngã gục.

Bà Maryna Poroshenko mải tạo dáng trước máy quay, không để ý đến sức khỏe của cậu con trai

Sau khi cậu bé bất tỉnh, thay vì chạy đến cứu con, bà Maryna yêu cầu nhân viên an ninh đưa Myhailo ra ngoài, và tiếp tục “phô dáng” trước máy quay truyền hình. Hành động này khiến những người tham dự buổi lễ hôm đó phải “mắt tròn mắt dẹt”.

3. Đệ nhất phu nhân Tổng thống Pháp Valarie Trierweiler – người khiếm nhã bất đắc dĩ

Trong năm 2012, sự ghen tuông, đấu đá lẫn nhau giữa người vợ trước của ông Hollande là bà Ségolene Royal và bà Valarie Trierweiler bỗng chốc bùng nổ dữ dội trước vòng hai của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Khi ấy, bà Royal đang đối mặt với nguy cơ bị đánh bại ở vòng hai. Trong khi Tổng thống Hollande và lãnh đạo đảng Xã hội đều ủng hộ bà Royal, thì trên trang Twitter cá nhân của mình, bà Trierweiler đã lên tiếng ủng hộ đối thủ của bà Royal. Điều này đã khiến bà Segolene Royal vô cùng tức giận.

Bà Valarie Trierweiler hôn đắm đuối ông Hollande trước mặt bàn dân thiên hạ

Về phần mình, ông Hollande dù luôn muốn giữ kín đáo cho đời sống riêng tư, nhưng rốt cuộc đời tư của ông lại bị báo giới săm soi tỉ mỉ. Nguyên nhân do đâu? Do bà Trierweiler. Tờ báo Express kể lại nhiều việc làm của bà gây ảnh hưởng đến ông Hollande, trong đó có việc lạm dụng ảnh hưởng để gạt bỏ những người mà bà không thích.

Thậm chí, tờ báo này còn đăng thật to một bức ảnh ghi lại cảnh bà Trierweiler đang ghì ông Hollande vào để hôn môi thắm thiết trước sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ trong buổi lễ ăn mừng chiến thắng của ông ngày 6-5 -2012.

4. Đệ nhất phu nhân tổng thống Qatar Sheikha Moza Bint Nasser al-Missned bỏ mạng che mặt

Năm 2002, Sheikha Moza Bint Nasser al-Missned, vợ thứ ba của quốc vương Qatar, xuất hiện ở nơi công cộng mà ăn mặc không theo phong tục, bỏ mạng che mặt. Động thái này trái với các nghi thức tôn giáo Ả Rập luôn quy định phụ nữ khi xuất hiện trước công chúng phải có mạng che mặt, mặc váy dài, đi tất và đeo găng tay đen.

Sheikha Moza bint Nasser al-Missned, vợ của Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, vẫy tay chào đám đông khi bà tới Doha mà không ăn mặc đúng nghi thức tôn giáo
Điều này đã gây ra một phản ứng giận dữ với những người cao tuổi ở Qatar, nhưng lại chiếm được tình cảm, sự ủng hộ từ giới trẻ nước này.