Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013

ANTĐ - Chương trình Giọng hát Việt 2013 vừa tổ chức buổi sơ tuyển đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, với 2 giám khảo là nhạc sĩ Phương Uyên và nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy. Tại buổi sơ tuyển này, Top 4 của mùa giải 2012 đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh mùa giải 2013.
Tại vòng sơ tuyển này, các thí sinh đều hát mộc, không sử dụng nhạc đệm, ban giám khảo chấm điểm dựa trên yếu tố giọng hát. Sau mỗi phần thi, ban giám khảo đều thông báo trực tiếp kết quả với thí sinh. Bên cạnh đó, để tạo sự thỏa mái cho buổi sơ tuyển và giúp các phần thi thêm phần sôi nổi, ban tổ chức chương trình đã lồng ghép một buổi giao lưu giữa Top 4 Giọng hát Việt 2012 với các thí sinh. Trong đó, các á quân và quán quân đã có những chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu của họ có được sau khi tham gia chương trình, cũng như trả lời câu hỏi của các thí sinh và góp phần động viên tinh thần để thí sinh thể hiện tốt nhất phần thi của mình. 

Giám đốc âm nhạc Phương Uyên, NSƯT Hà Thủy cùng Top 4 tại vòng sơ tuyển

Đầu tiên, Xuân Nghi - cô gái của đội Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Các bạn hãy hát những ca khúc mà mình yêu thích nhất, cố gắng thể hiện những gì tốt nhất, để dù kết quả thế nào đi nữa, làm được như vậy có nghĩa là bạn đã chiến thắng bản thân mình rồi. Bên cạnh đó, khi là một thí sinh thì áp lực sẽ rất lớn khi đứng trên sân khấu, trước ban giám khảo và khán giả, vì vậy, điều đầu tiên các bạn cần làm là phải giữ sức khỏe thật tốt”.
Á quân Đinh Hương tâm sự: “Có một điều Hương muốn gửi gắm đến các bạn đó chính là cá tính âm nhạc. Khi bước ra sân khấu lớn sẽ có sự tương tác lớn với khán giả. Vì thế, việc bạn hát bài gì không quan trọng, quan trọng là bạn thể hiện nó như thế nào”. Trả lời câu hỏi của một thí sinh về việc lựa chọn phong cách âm nhạc hơi “liều” và mạo hiểm của cô, Đinh Hương cho biết: “Trong quá trình thi Giọng hát Việt, ekip sẽ định hướng hỗ trợ và phát triển cá tính của các bạn. Người nào làm bật lên được cái tôi của họ thì đó là người được ghi dấu ấn mãi mãi. Các bạn cũng nên đặt niềm tin vào huấn luyện viên của mình và phải luôn tỉnh táo để nghe những lời nhận xét của ban giám khảo”.
Á quân Kiên Giang cũng vui vẻ chia sẻ những “bí quyết” của mình trong cuộc thi: “Khi tham gia một cuộc thi dài hơi như Giọng hát Việt, các bạn nên có một dự định từ đầu đến cuối. Nên thể hiện hết khả năng của mình, đừng giữ lại bất cứ điều gì. Nếu có một cụm từ ngắn gọn để gửi gắm đến các thí sinh ngày hôm nay, mình muốn nói các bạn hãy có một tâm lý thỏa mái”.

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 2
Ngay từ buổi sáng, hàng nghìn thí sinh đã đến rất sớm và chờ đợi đến phần thi của mình

Quán quân Hương Tràm cho biết: “Tràm không có kinh nghiệm sân khấu nhiều như các anh chị ở đây. Dòng nhạc pop ballad mà Tràm đang theo đuổi cũng không phải là một dòng nhạc cá tính. Nhưng đối với Tràm, vấn đề kỹ thuật không hề được đặt nặng, mà quan trọng nhất phải là cảm xúc. Cảm xúc cũng là điều đưa bạn tiếp xúc gần hơn với khán giả và ban giám khảo”. 
Cũng trong buổi giao lưu này, Top 4 đã lần lượt thể hiện các ca khúc mà họ đã dự thi ở các vòng Sơ tuyển và Giấu mặt. Theo đó, á quân Hương Tràm đã một lần nữa trình bày bản tình ca bất hủ I will always love you đầy cảm xúc và da diết. Đinh Hương - cô gái cá tính của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng tặng cho các thí sinh ca khúc Warwick avenue mà cô đã thể hiện ở vòng Giấu mặt và từng tạo nên bất ngờ lớn cho các huấn luyện viên. Chiến binh xuất sắc nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng - Xuân Nghi cũng tái hiện lại ca khúc Listen đầy khỏe khoắn và tự tin. Á quân nam duy nhất của Giọng hát Việt - Kiên Giang cũng góp mặt với ca khúc Mama gắn với kỷ niệm của anh ở vòng sơ tuyển.
Sau hoạt động giao lưu này, vào ngày 24-3, Top 4 Giọng hát Việt 2012 sẽ lên đường để sang Hàn Quốc. Đây là chương trình nằm trong giải thưởng của nhà tài trợ Samsung dành cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Theo đó, các thí sinh Top 4 sẽ trải qua một hành trình dài 7 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Seoul và đảo Jeju. Đây cũng là thời gian để họ thư giãn và chuẩn bị thật tốt cho những dự án âm nhạc sắp tới.  Một số hình ảnh buổi sơ tuyển tại TP. Hồ Chí Minh

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 3
Top 4 Giọng hát Việt 2012: Đinh Hương, Hương Tràm, Kiên Giang và Nghi Xuân

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 4
Top 4 cùng giám đốc âm nhạc Phương Uyên

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 5
Tại vòng sơ tuyển, các thí sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Top 4

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 6

Top 4 Giọng hát Việt 2012 giao lưu với thí sinh mùa giải 2013 ảnh 7
Và được nghe Top 4 thể hiện những ca khúc quen thuộc tại Giọng hát Việt 2012