Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014

ANTĐ - Tất cả 32 đội tuyển đã chốt xong danh sách cầu thủ chuẩn bị tới Brazil tham dự ngày hội bóng đá hành tinh. Tuy nhiên, ở bất kỳ đội tuyển nào cũng có 1 vài sự lựa chọn nhân sự khiến các HLV phải “nhíu mày”, lo lắng không ít. 
Sau đây là top 10 lựa chọn mạo hiểm nhất theo bình chọn của ESPN:

1.Erik Durm (22 tuổi, ĐT Đức): Chỉ sau mùa giải đầu tiên được tận hưởng bầu không khí của Bundesliga, Erik Durm đã may mắn có vinh dự khoác áo đội tuyển Đức tham dự VCK World Cup năm nay, sau khi đồng đội của hậu vệ này ở Dortmund là Marcel Schmelzer dính chấn thương phút chót.
Là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình Cỗ xe tăng Đức tại Brazil năm nay, chắc chắn Durm sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn để có thể cạnh tranh một vị trí ở hành lang trái, dù đã chơi khá tốt trong trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trước Cameroon vừa qua.
Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014 ảnh 1
Antoine Griezmann vừa có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Pháp
2.Antoine Griezmann (23 tuổi, ĐT Pháp): Việc Griezmann được triệu tập vào đội tuyển Pháp không phải điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, rõ ràng HLV Didier Deschamps đã mạo hiểm với lựa chọn này của mình khi điền tên cầu thủ chưa từng tham dự một trận đấu nào ở giải vô địch quốc gia Pháp cũng như mới có màn ra mắt ở đội tuyển nước này hồi tháng 3 năm nay.

Sau khi hoàn tất án “treo giò” có thời hạn 12 tháng ở đội tuyển quốc gia vì “xé rào” đi chơi đêm cùng các đồng đội ở tuyển U21 Pháp, Antoine Griezmann đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Gà trống Gauloise, giúp đất nước hình lục lăng có kết quả hòa 1-1 trước Paraguay mới đây.
3.Memphis Depay (20 tuổi, ĐT Hà Lan): Có thể niềm tin vào tuyến trẻ của HLV Louis van Gaal đã giúp Memphis Depay có cơ hội cùng đội tuyển Hà Lan tới Brazil hè này. Tuy nhiên, chắc chắn tân HLV của M.U không mạo hiểm sử dụng tiền đạo sinh năm 1994 như một lựa chọn tối ưu trên hàng công của Cơn lốc màu da cam, đặc biệt khi đã có những “họng súng” khác là Robin van Persie hay Klaas-Jan Huntelaar.
Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014 ảnh 2
Luke Shaw trước cơ hội dự World Cup ở tuổi 18
4.Luke Shaw (18 tuổi, ĐT Anh): Bất chấp tài năng đã được khẳng định ở Premier League của Luke Shaw, Nhiều khả năng HLV Roy Hodsgon sẽ phải chơi một “canh bạc” lớn khi sử dụng cầu thủ trẻ của Southampton ở vị trí hậu vệ trái trong trận mở màn World Cup 2014 gặp Italia. 

Đây là lựa chọn bất khả kháng bởi Leighton Baines vừa dính chấn thương bắp chân trong trận giao hữu với Peru mới đây, còn Ashley Cole đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi không được gọi lên tuyển.
5.Kolo Toure (33 tuổi, ĐT Bờ Biển Ngà): Khi thông tin về việc Kolo Toure qua đời vì bị sốt rét trong chuyến trở về thủ đô cũ Abidjan ở quê hương Bờ Biển Ngà năm 2008 lan truyền rộng rãi, rất nhiều người cho rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của hậu vệ đang khoác áo Liverpool.
Tuy nhiên, “Toure anh” vẫn có tên trong danh sách tới Brazil của HLV Sabri Lamouchi, chủ yếu nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của cầu thủ 33 tuổi tới các đồng đội. Xét về chuyên môn, có lẽ HLV Lamouchi sẽ không muốn mạo hiểm với tham vọng tiến xa của Bờ Biển Ngà tại ngày hội bóng đá hành tinh năm nay.
Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014 ảnh 3
Vidal và nỗi lo tái phát chấn thương đầu gối
6.Arturo Vidal (27 tuổi, ĐT Chile): Không nghi ngờ gì nữa, Vidal chính là niềm hy vọng và là thủ lĩnh của đội tuyển Chile ở tuyến giữa. Tuy nhiên, việc vừa lên bàn mổ để phẫu thuật đầu gối phải cách đây 2 tuần khiến cơ hội để tiền vệ đang khoác áo Juventus ra sân ở Brazil sắp tới trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Giờ là lúc mà không chỉ HLV Jorge Sampaoli cầu nguyện để chấn thương của Vidal không tái phát trở lại và tỏa sáng ở World Cup. BHL Juventus cũng đang mong muốn điều tương tự để có thể bán tiền vệ này được giá hơn.
7.Roman Shirokov (32 tuổi, ĐT Nga): Sau kết quả thảm hại của đội tuyển Anh ở World Cup 2010 tại Nam Phi, HLV Fabio Capello chắc chắn đã rút ra được kinh nghiệm không nên mạo hiểm không cần thiết với những cầu thủ chấn thương. 

Tuy nhiên, HLV Capello vẫn quyết định để đội trưởng Shirokov cùng đội tuyển Nga tới Brazil hè này dù tiền vệ 32 tuổi đã không thi đấu từ 26/4 sau khi dính chấn thương gót chân Achilles.
Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014 ảnh 4
Dù đã 31 tuổi, Cassano vẫn là "cậu bé hư" của tuyển Italia
8.Antonio Cassano (31 tuổi, ĐT Italia): Có lẽ HLV Cesare Prandelli vẫn sẽ phải đánh cược với vận may khi quyết định sử dụng Antonio Cassano - “bad boy” luôn là đứa trẻ ngỗ nghịch của bóng đá Italia. Khi Giuseppe Rossi vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau chấn thương đầu gối, HLV Prandelli buộc phải lựa chọn Cassano, người có thể phối hợp ăn ý nhất với Balotelli trên hàng công của đội quân áo Thiên thanh ở EURO 2012. Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ và ương bướng của tiền đạo 31 tuổi này chắc chắn sẽ khiến nhà cầm quân 56 tuổi này phải đau đầu không ít.
Top 10 cầu thủ là lựa chọn mạo hiểm nhất World Cup 2014 ảnh 5
Torres sẽ lính xướng trên hàng công tuyển Tây Ban Nha tại Brazil?
9.Fernando Torres (30 tuổi, ĐT Tây Ban Nha): Chắc chắn HLV Vicente Del Bosque sẽ không hài lòng với những nhận xét xem thường Torres của người đồng nghiệp Jose Mourinho ở Chelsea. Nhà cầm quân lão luyện 63 tuổi của xứ sở bò tót đã quyết định loại Llorente, Negredo để chọn El Nino.

Trong trường hợp Diego Costa chưa bình phục chấn thương, rất có thể Fernando Torres sẽ lĩnh ấn tiên phong trên hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha trong hành trình bảo về ngôi vương của mình ở Brazil sắp tới, bất chấp pha bỏ lỡ khó tin trong trận giao hữu với Bolivia mới đây.
10.Jo (27 tuổi, ĐT Brazil): Rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là ở Premier League sẽ bất ngờ khi thấy tiền đạo “thất sủng” ở Man City và Everton trước đây – Jo lại có tên trong danh sách 23 gương mặt của nước chủ nhà tham dự VCK World Cup năm nay. 

Dù vừa giành Copa Libertadores 2013 cùng Atletico Mineiro nhưng rõ ràng Jo vẫn là một “ẩn số” mà HLV Felipe Scolari đánh cược với may mắn hè này.