Hy Lạp có nữ Thủ tướng đầu tiên

Hy Lạp có nữ Thủ tướng đầu tiên

ANTĐ - Chánh án Tòa án Tối cao Hy Lạp Vassiliki Thanou (ảnh) ngày 27-8 đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ tạm quyền cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 20-9 tới. 
Thủ tướng Malaysia sẽ kiện Wall Street Journal

Thủ tướng Malaysia sẽ kiện Wall Street Journal

ANTĐ - Ngày 4-7, ông Muhammad Khairun Aseh, Thư ký của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak cho biết, ông Najib sẽ kiện tờ báo Mỹ “The Wall Street Journal” (WSJ) vì đã đăng tải thông tin cáo buộc ông tham nhũng số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.
Thái Lan ấn định thời điểm bầu Thủ tướng

Thái Lan ấn định thời điểm bầu Thủ tướng

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) tối 10-8, đã trở về Bangkok theo đúng giao hẹn. Sự trở lại của bà Yingluck đã xóa tan mọi nghi ngờ về việc bà có thể lợi dụng cơ hội để trốn khỏi Thái Lan trước các cáo buộc của tòa án về vấn đề thu mua gạo khi bà còn cầm quyền và lạm dụng quyền lực. 
Thái Lan lập Ủy ban hòa giải và cải cách quốc gia

Thái Lan lập Ủy ban hòa giải và cải cách quốc gia

ANTĐ - Ngày 17-6, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến dịch an ninh nội địa cho biết, chính quyền quân sự Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới chịu trách nhiệm tiến hành hòa giải và cải cách, 2 bước chính trong lộ trình tiến tới tổng tuyển cử của chính quyền quân sự.
Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng

Nhà vận động Ấn Độ bị bắt vì tội phỉ báng

ANTĐ - Arvind Kejriwal, lãnh đạo mới của đảng chống tham nhũng AAP đã bị bắt vì tội phỉ báng. Ông đang bị kiện bởi lãnh đạo đảng BJP ông Nitin Gadkari vì gọi ông này là "kẻ tham nhũng". Ông từ chối trả 10.000 rupi Ấn Độ (170 đô-la Mỹ) để có giấy bảo lãnh.
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

ANTĐ - Ngày 30-4, chính phủ tạm quyền Thái Lan và Ủy ban bầu cử (EC) nước này đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20-7 tới nhằm kết thúc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở quốc gia này.
Dân Myanmar phản đối xây đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư

Dân Myanmar phản đối xây đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư

ANTĐ - Hơn 100 người dân đã tập trung ở ngoại ô thành phố Yangoon, Myanmar vào sáng 23-3 biểu tình, yêu cầu chính phủ nước này ngừng vĩnh viễn việc xây đập thủy điện do một công ty của Trung Quốc đầu tư, vì lo ngại dự án này ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. 
Tòa án Hiến pháp Thái Lan hủy kết quả bầu cử

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hủy kết quả bầu cử

ANTĐ - Hôm qua 21-3, Tòa án Hiến pháp Thái lan đã thông báo hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử của nước này hồi đầu tháng 2 vừa qua. Quyết định này đã đẩy cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đi xa hơn nữa khiến cho cơ hội thành lập một chính phủ mới ngày càng mong manh.