Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối không kích tại Iraq

ANTĐ - Ngày 20-6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo các cuộc tấn công quân sự chống lại các tay súng dòng Sunni ở Iraq có thể không hiệu quả và phản tác dụng, đồng thời yêu cầu bên thù địch tại nước này đoàn kết lại để chống khủng bố, lực lượng đã chiếm đóng một khu vực rộng lớn lãnh thổ nước này.

Nói về cuộc khủng hoảng Iraq trong bài phát biểu với Hiệp hội châu Á về Syria, ông Ban Ki-moon cũng lên án cuộc đấu tranh và thù hận bè phái đang diễn ra và kêu gọi chính phủ Iraq và những người ủng hộ không trả thù các cộng đồng dòng Sunni để trả đũa cho các cuộc tấn công của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối không kích tại Iraq ảnh 1
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

Chính phủ Iraq đã yêu cầu Mỹ không kích để đẩy lùi cuộc nổi dậy của lực lượng cực đoan dòng Sunni đang tiến về Baghdad. Tổng thống Barack Obama đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng hôm 19-6, ông tuyên bố Mỹ sẵn sàng cử tới 300 cố vấn quân sự đến Iraq để huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ quân đội Iraq chống lại lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu tại Iraq.

Gọi chiến tranh bè phái là "một thảm họa đối với tất cả mọi người", ông Ban Ki-moon cho rằng chính phủ Iraq và những người ủng hộ cần phải tránh trả thù các cộng đồng người Sunni.

"Các phần tử cực đoan Sunni thuộc ISIL đang nỗ lực cho thấy rằng các chính phủ Iraq, Iran, và Mỹ đang phối hợp với nhau để đàn áp người Sunni"- ông Ban nói- "Điều này sẽ giúp họ huy động được sự ủng hộ của đa số người Sunni không có chung mục đích với các phần tử cực đoan. Chính phủ Iraq và những người ủng hộ cần phải làm mọi thứ có thể để tránh rơi vào cái bẫy này".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng các tay súng có vũ trang đã vượt qua đường biên giới không được bảo vệ tốt giữa Syria và Iraq và ông đề nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong khu vực hãy kêu gọi các bên kiềm chế và tránh để xảy ra thêm các cuộc bạo lực bè phái.