Tổng thư ký LHQ: Tình hình ở Gaza như “một con dao sắc”

ANTĐ - Trước tình hình khẩn cấp ở Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo và kêu gọi Israel cùng dân quân Palestine chấm dứt giao tranh.

Ông Ban Ki-moon đã đưa ra lời cảnh báo về tình hình ở Gaza sau khi Israel cáo buộc Hamas bắn hàng chục quả tên lửa vào các thành phố của Israel tối hôm thứ 8/7, nhằm trả đũa việc nước này không kích Gaza. "Tình hình đang ngày một xấu đi, "như một con dao sắc" khó có thể kiểm soát được, nguy cơ bạo lực lan rộng là điều không thể tránh khỏi", ông Ban nói. Ông yêu cầu các chiến binh Hamas ngừng bắn tên lửa và kêu gọi chính phủ Israel kiềm chế, tôn trọng các quy định quốc tế để bảo vệ dân thường.

Tình hình trên Dải Gaza đang xấu đi nhanh chóng

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công vào Hamas ở Gaza, và buộc các chiến binh sẽ phải trả giá cho các cuộc tấn công tên lửa của họ. Quân đội nước này nói rằng mục tiêu của họ chỉ là các chiến binh và cơ sở quân sự như bệ phóng tên lửa, kho vũ khí, đường hầm và trung tâm chỉ huy. Đồng thời, Tổng thống Israel Shimon Peres nói với CNN rằng một chiến dịch tấn công trên mặt đất có thể sớm được bắt đầu với sự góp mặt của khoảng 40.000 quân lính dự bị.

Trước tình hình căng thẳng như vậy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng sau ngày 10/7.

Nhiều dân thường Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel

Mặt khác, quân đội Israel cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã chặn được 21 trong 82 tên lửa Hamas bắn vào hôm 9/7. Thị trấn Hadera cách 100km về phía bắc Gaza bị trúng tên lửa M-302, đây được coi là mục tiêu xa nhất đạt được. Isreal đã tiến hành hơn 230 cuộc không kích vào gần 600 mục tiêu như một phần của chiến dịch có tên gọi “Protective Edge”.

Hơn 60 người Palestine được cho là đã thiệt mạng kể từ hôm 8/7 trong các cuộc không kích của Israel chống lại các chiến binh. Các quan chức y tế Gaza cho biết một nửa số thương vong là dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Người đứng đầu trung tâm Nhân quyền Palestine ở Gaza, ông Raji Sourani đã buộc tội quân đội Israel cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Ông cho biết: "Không có nơi trú ẩn an toàn ở nơi này và thường dân Palestine lại một lần nữa phải đối mặt với một cuộc chiến kinh hoàng”.

Trong khi đó, Hamas lại nói rằng tất cả người Israel là mục tiêu và cáo buộc nước này đã vi phạm thỏa thuận hòa bình do Ai Cập làm trung gian hòa giải năm 2012.

Căng thẳng giữa Israel và Hamas đã leo thang hồi tuần trước sau vụ sát hại 3 thanh niên Israel ở Bờ Tây và một thanh niên Palestine ở Jerusalem. Israel cáo buộc Hamas đứng đằng sau vụ bắt cóc và sát hại các thanh niên Israel - điều mà Hamas bác bỏ.