Tổng thống Yemen bất ngờ về nước

ANTĐ - Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 23-9 đã kêu gọi ngừng bắn đồng thời cho biết đàm phán là cách duy nhất để Yemen thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Đây là thông điệp đầu tiên của ông Saleh kể từ khi ông bất ngờ từ Arập Xêút về nước sau hơn 3 tháng điều trị vết thương trong một vụ tấn công bằng rocket vào dinh thự Tổng thống ở Thủ đô Sanaa hôm 3-6 vừa qua.

Yemen đã trở nên hỗn loạn trong thời gian ông Saleh vắng mặt, trong đó vụ bạo lực tồi tệ nhất đã nổ ra trong tuần này khi lực lượng trung thành với ông Saleh giao tranh với phe chống đối làm khoảng 100 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là người biểu tình ở Sanaa. Các cuộc giao tranh thậm chí vẫn tiếp tục sau khi ông Saleh trở về nước rạng sáng 23-9. Mỹ và Arập Xê út hiện đang nỗ lực thuyết phục ông Saleh từ chức và chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia, đổi lại ông Saleh sẽ được miễn trừ truy tố.