Tổng thống Ukraine tuyên bố thay đổi chiến thuật quân sự tại miền Đông

ANTĐ - Ngày 14-7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố những thay đổi lớn về chiến thuật quân sự nhằm thu hẹp khu vực tác chiến đặc biệt ở miền Đông. 

"Tổng thống đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện một số thay đổi về chiến thuật nhằm thu hẹp khu vực tiến hành chiến dịch chống khủng bố, tăng cường an ninh biên giới với Nga và làm mọi việc để đảm bảo an toàn cho dân thường", cơ quan báo chí phủ tổng thống nước này đăng tải thông tin sau cuộc họp giữa Tổng thống Poroshenko với người đứng đầu các cơ quan thực thi luật pháp.

Tổng thống Ukraine cho rằng, giai đoạn tích cực của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn ra. Ông đã chỉ đạo giám đốc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine (UkrOboronProm) Roman Romanov cung cấp thêm vũ khí cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại các vùng chiến sự.  

Tổng thống Ukraine tuyên bố thay đổi chiến thuật quân sự tại miền Đông  ảnh 1
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Theo Tổng thống Poroshenko, các địa phương nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine cần phải ngay lập tức thành lập chính quyền dân sự để có thể chăm lo cho nhân dân, khôi phục cơ sở hạ tầng và cung cấp phúc lợi xã hội.

Ông Poroshenko cũng cho rằng quân đội phải chịu trách nhiệm thiết lập hòa bình tại các thành phố đã được giải phóng. "Nếu các bạn giành được quyền kiểm soát, các bạn cần phải không chỉ cắm cờ, mà còn phải bảo vệ lá cờ đó, bảo vệ đất nước và nhân dân", vị tổng thống nói.

Cùng ngày, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng an ninh đã giải phóng nhiều điểm dân cư xung quanh thành phố Lugansk là Oleksandrovsk, Beloe, Roskosnoe và Metalist, và đã phá vây tại sân bay Lugansk.