Tổng thống Ukraine tuyên bố kết thúc lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với lực lượng li khai miền đông và khẳng định rằng quân đội Ukraine sẽ tấn công để giải phóng vùng đất của mình.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa chính quyền Ukraine và phe li khai đã chính thức hết hạn vào tối 30/6.

Trong thời gian lệnh ngừng bắn diễn ra, cả hai bên đều buộc tội phe đối lập đã xâm phạm thoả thuận này.

Tổng thống Poroshenko cho biết, cơ hội hoà bình đã mất vì những hành động đầy tội ác của các tay súng thân Nga và việc quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn là câu trả lời của chính phủ Ukraine với những kẻ khủng bố và kẻ cướp.

Ngược lại, hãng thống tấn Interfax của Ukraine đã trích lời của các tay súng thân Nga rằng, lực lượng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục bắn pháo vào thị trấn Kramatorsk.

Phe nổi loạn hiện vẫn đang chiếm giữ rất nhiều toà nhà ở các thị trấn và thành phố miền đông, thách thứ chính phủ ở Kiev. Các lãnh đạo ở Lugansk và Donetsk cũng đã tuyên bố quyền tự chủ. Tuy nhiên, binh lính Ukraine đang bao vây quân nổi loạn ở một số vùng.

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko

Vào sáng hôm 30/6, văn phòng tổng thống Pháp cho biết Ukraine và Nga đã đồng ý bàn bạc để hình thành một lệnh ngừng bắn song phương mới ở miền đông. Đây là kết quả của cuộc điện đàm giữa lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp.

Các lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã thúc giục Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tác động tới quân nổi loạn hoặc sẽ bị áp đặt thêm lệnh trừng phạt thứ 3 chống lại nhiều quan chức và doanh nhân Nga.

Tổng thống Putin đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc kéo dài lệnh ngừng bắn và kêu gọi tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nên đóng vai trò chủ động trong việc giám sát thực hiện việc ngừng bắn.