Tổng thống Ukraine thề sẽ trả thù cho những binh sĩ thiệt mạng

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa phát biểu rằng, tất cả các lực lượng quân đội sẽ tìm và tiêu diệt những phần tử li khai thân Nga ở miền đông, những kẻ đã giết hại 30 lính Ukraine trong 1 vụ tấn công tên lửa vào hôm 11/7.

30 binh lính này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng tự vệ miền đông ở gần biên giới Nga. Ngoài ra, 90 người khác cũng bị thương và đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi ông Poroshenko chấm dứt lệnh ngừng bắn vào tháng trước.

“Cho mỗi mạng sống của những binh sĩ, phe li khai sẽ phải trả bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm người của họ. Không một tên khủng bố nào trốn tránh được trách nhiệm”, lời phát biểu của ông Poroshenko được đăng tải trên trang mạng chính thức của ông sau cuộc họp với các lãnh đạo an ninh.

Tên lửa Grad là vũ khí hạng nặng phổ biển được sử dụng bởi cả 2 phe

Giới chức Kiev cho biết những phần tử li khai đã sử dụng tên lửa Grad để tấn công một nhóm binh lính Ukraine ở một ngồi làng gần biên giới với Nga. Đây là loại tên lửa hạng nặng do Nga sản xuất được bắn từ bệ phóng, lắp đặt trên những chiếc xe tải. Những tay súng thân Nga cũng cho biết họ đã tiêu diệt được một đội lính.

Vào hôm 10/7, quân li khai cũng bắn pháo vào quân đội Ukraine ở sân bay Donetsk. Lực lượng tự vệ của Donetsk đã tổ chức lại lực lượng sau khi bị quân đội Ukraine chiếm lại một số vùng lãnh thổ miền đông, tuy nhiên, vẫn chưa thể lấy được quyền kiểm soát sân bay.

Ở một diễn biến khác, tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc phe li khai đang có hành vi vi phạm quyền con người. Họ đã đưa ra bản báo cáo, dẫn chứng về các hành động tra tấn và đánh đập của quân li khai trong 3 tháng tranh chấp.

Nhiều nhà báo và người biểu tình đã trở thành mục tiêu, hàng trăm người bị bắt cóc. Lực lượng ủng hộ chính phủ cũng phạm tội tương tự nhưng với mức độ ít hơn, tổ chức này cho biết.