Tổng thống Ukraine khẳng định có 9.000 binh sĩ Nga ở miền đông

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko khẳng định 9.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu cùng lực lượng ly khai trên đất Ukraine và ông kêu gọi Moscow nhanh chóng rút quân, tôn trọng hiệp định Minsk đã ký kết trước đó.

Trong một bài phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Poroshenko nói rằng, Nga đang hỗ trợ hàng loạt vũ khí hạng nặng, xe tăng và xe bọc thép cho phiến quân ly khai ở miền đông. "Nếu đây không phải là gây hấn, là xâm lược thì là gì?", ông Poroshenko nhấn mạnh.

Ông Poroshenko kêu gọi Moscow phải tuân thủ kế hoạch hòa bình thống nhất Minsk được ký kết ở Belarus vào tháng 9-2014, giữa Ukraine, Nga và các lãnh đạo ly khai để kết thúc cuộc xung đột, khiến hơn 4.800 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 21-1.

"Cách tiếp cận của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi không có gì để thương lượng. Chúng tôi có hiệp định Minsk, chúng tôi cần một lệnh ngừng bắn và Nga phải rút quân, các loại vũ khí hạng nặng và xe tăng về nước ngay lập tức", ông Poroshenko nói.

"Giải pháp này rất đơn giản. Ngừng cung cấp vũ khí, rút quân và đóng cửa biên giới. Đó là một kế hoạch hòa bình đơn giản. Nếu bạn muốn thảo luận về một điều gì khác, có nghĩa là bạn không hướng về hòa bình, mà muốn nhắm đến chiến tranh”.

Để củng cố thông điệp của mình trước những gì mà ông gọi là cuộc tấn công khủng bố ở Ukraine, Tổng thống Poroshenko đã giơ cao một mảnh vỡ kim loại  màu vàng thủng lỗ chỗ và nói rằng đó là một phần của chiếc xe bus bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa.

13 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công xe bus, khi nó đang đi qua trạm kiểm soát Volnovakha của quân đội Ukraine vào ngày 13-1.

"Tôi đang cầm trên tay một mảnh vỡ của chiếc xe bus bị tên lửa của Nga tiêu diệt ở Volnovakha. Họ đã giết chết người dân của chúng tôi. Đó là một biểu tượng của cuộc tấn công khủng bố chống lại đất nước của tôi”, ông Poroshenko nói.
Hiện chưa có phản ứng chính thức từ phía Nga xung quanh cáo buộc này của ông Poroshenko.

Được biết, trước bạo lực ngày càng leo thang ở miền đông đất nước, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã phải rút ngắn chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos để trở về nước.
Trước đó, có thông tin Kiev thiệt hại nặng, sân bay Donetsk rơi vào tay quân ly khai.