Tổng thống Ukraine hủy bỏ toàn bộ dịch vụ nhà nước cho khu vực nổi dậy

ANTĐ - Hôm 16-11, Tổng thống Ukraine đã ra lệnh thu hồi tất cả các dịch vụ nhà nước, bao gồm nguồn tài trợ cho các bệnh viện và trường học, từ các khu vực nổi dậy ở miền đông đất nước.

Phán quyết của ông Poroshenko nói rằng, tất cả các công ty và cơ quan nhà nước sẽ kết thúc công việc của mình ở các vùng Donetsk và Lugansk trong vòng một tuần. Tuyên bố cũng cho biết ngân hàng trung ương của Ukraine phải đóng cửa tất cả các dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng thẻ ATM ở một số vùng trong vòng một tháng.

Tổng thống Ukraine ra lệnh cắt bỏ toàn bộ dịch vụ nhà nước cho khu vực nổi dậy

Đầu tháng này, chính phủ Ukraine nói rằng sẽ đóng băng các khoản trợ cấp ngân sách cho các khu vực không thuộc quyền kiểm soát của Kiev.

Trước đó, trong tháng 9, ông cũng gửi lên Quốc hội nghị định kêu gọi hủy luật tình trạng đặc biệt cho miền đông Ukraine, luật được ban hành theo thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk hôm 5-9.

Phán quyết của ông Poroshenko đã gặp phải chỉ trích từ phía Tổng thống Nga. Trả lời báo giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane, Úc, ông Putin cho rằng việc Kiev phong tỏa kinh tế và cắt bỏ các dịch vụ công cộng của khu vực nổi dậy là một sai lầm lớn, tuy rằng nó không gây ra thương vong nào.

"Tôi không hiểu tại sao chính quyền Kiev lại cắt bỏ dịch vụ nhà nước cho những vùng lãnh thổ ở miền đông. Vâng! Người ta có thể hiểu là để tiết kiệm tiền. Nhưng đây không phải cách để tiết kiệm tiền”, tổng thống Nga Putin phát biểu. 

Những động thái liên tiếp từ phía Kiev dường như đang muốn gây sức ép hơn nữa lên lực lượng nổi dậy và Nga. Kể từ sau cuộc bầu cử của ly khai hôm 2-11, cuộc xung đột tiếp tục nổ ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt là quanh sân bay Donetsk.

Ukraine và phương Tây thường xuyên cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai bằng cách gửi binh lính và vũ khí hạng nặng đến chiến trường miền đông. Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc đó.