Tổng thống Ukraine đề xuất ngừng bắn

ANTĐ - Ngày 17-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết sẽ đề xuất  một thỏa thuận ngừng bắn với quân ly khai ở khu vực miền Đông nước này để có thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng khẳng định, tình hình biên giới phải được bảo đảm trước khi ngừng bắn. 

Một binh sĩ thuộc lực lượng ly khai nhặt “chiến lợi phẩm” tại sân bay gần Luhansk

Tuyên bố trước các lãnh đạo an ninh hàng đầu Kiev, Tổng thống Petro Poroshenko giao nhiệm vụ cho quân đội Chính phủ trong tuần này phải tái kiểm soát biên giới giữa Nga-Ukraine từ tay lực lượng ly khai. Một khi bảo đảm được an ninh biên giới, cần tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và dốc sức cho thỏa thuận về kế hoạch hòa bình. 

Cùng ngày, ít nhất 30 binh sĩ Ukraine đã bị thương trong cuộc đụng độ với quân ly khai ở khu vực gần biên giới Ukraine-Nga. Trên cương vị tân Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko đang đối mặt với bạo loạn ở miền Đông và thách thức khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho nước này vào ngày 16-6 do không trả đủ tiền nợ khí đốt.