Tổng thống Ukraine cảnh báo chiến tranh có thể trở lại

ANTĐ -  Lãnh đạo Ukraine đã cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh với quân ly khai thân Nga có thể nổ ra do lực lượng này đang tích cực tấn công và mở rộng khu vực hoạt động bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thống nhất vào tháng 2.

Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, 4 binh sĩ thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong 4 ngày liên tiếp vừa qua khi bạo lực trở lại khu vực Đông Nam Ukraine.

Những diễn biến mới nhất đang làm bùng lên lo ngại về thoả thuận hoà bình Minsk được thống nhất giữa lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp hồi tháng 2.
Tổng thống Ukraine cảnh báo chiến tranh có thể trở lại ảnh 1Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko

Phát biểu tại một hội nghị, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, Kiev không nhìn thấy một giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông ngoài giải pháp thương lượng và ngoại giao, tuy nhiên, rõ ràng tất cả đều đang rất mong manh.

“Trong 24 giờ qua, các hành động tấn công từ lực lượng ly khai đã tăng lên đáng kể. Khu vực vi phạm lệnh ngừng bắn của quân ly khai cũng liên tiếp mở rộng. Việc tăng lên nhanh chóng các đợt tấn công vũ trang cho thấy, quân ly khai không hề muốn giải quyết khủng hoảng theo cách hoà bình”, người phát ngôn quân đội Ukraine, Oleksander Motuzyanyk nói với các phóng viên.

Theo lời ông Motuzyanyk, các đợt tấn công xảy ra ngày càng nhiều ở thành phố Shyrokyne, duyên hải phía Đông Mariupol và quân ly khai đang sử dụng các loại pháo và hệ thống phóng tên lửa vi phạm thoả thuận Minsk.

Trước tình hình này, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi cả phe Chính phủ lẫn lực lượng ly khai “không được đe doạ thoả thuận hoà bình Minsk”.

“Quá trình thực hiện thoả thuận Minsk cần được tăng tốc, tuy nhiên, thật không may là trong những ngày qua, chúng tôi đã phải chứng kiến sự leo thang căng thẳng không đáng có” , ông Steinmeier nói.