Tổng thống Ukraine cam kết đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại miền đông đất nước

ANTĐ - Ngày 28-10, các phương tiện truyền thông đưa tin, trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cam kết sẽ quan tâm hơn tới tiến trình hòa bình tại miền đông đất nước nhằm sớm giải quyết tình trạng bạo lực tại khu vực này. 

Tổng thống Ukraine cam kết đẩy nhanh tiến trình hòa bình tại miền đông đất nước ảnh 1Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã cam kết sẽ đẩy nhanh
tiến trình hòa bình tại miền đông

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Poroshenko nói rằng, ông đang tập trung vào thúc đẩy tiến trình hòa bình và thực hiện cải cách tại miền đông đất nước. Ông Poroshenko và ông Biden cũng bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại sẽ mang tính xây dựng hòa bình tại Donbass, khuyến khích cải cách tại Ukraine, viện trợ kinh tế  và hợp tác với Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).


Theo Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm, Phó Tổng thống Mỹ Biden cũng đã chúc mừng các nhà lãnh đạo mới được bầu trong “cuộc bầu cử thành công và phù hợp với tiêu chuẩn bầu cử dân chủ” vừa qua. Đồng thời cho biết kế hoạch đến thăm Ukraine trong tuần tới để thảo luận về tình hình hiện nay với ông Poroshenko.


Đối đầu quân sự ở miền đông Ukraine giữa chính quyền kiev và lực lượng ly khai bắt đầu vào giữa tháng 4, sau khi khu vực Luhansk và Donesk từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền đảo chính Kiev. Cuộc xung đột ngày càng leo thang khiến hàng ngàn người chết và hủy hoại nền kinh tế đất nước.


Hiện, tình hình đã tạm lắng xuống khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai tại Donesk và Lugansk được ký kết. Tuy nhiên, cả 2 bên đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận này.

Kết quả của cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Ukraine đã khiến đất nước suy thoái trầm trọng. Chính quyền Kiev đang cố gắng để giải cứu nền kinh tế của đất nước với các khoản vay quốc tế, bao gồm 17 tỷ  USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).