Tổng thống Ukraine ban sắc lệnh ngừng bắn, Donbas hứa tôn trọng

ANTĐ - Tối 14-2, ngay trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ban hành sắc lệnh ngừng bắn tại khu vực chiến sự ở miền đông nước này.

Theo đó, ông đã ra lệnh cho toàn bộ các lực lượng vũ trang Ukraine phải ngừng bắn từ lúc một phút sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực theo thỏa thuận Minsk vừa đạt được (tức vào lúc 0h01 giờ địa phương ngày 15-22).

“Ukraine đã luôn ứng xử các cam kết quốc tế của mình với một trách nhiệm lớn. Chúng tôi sẵn sàng chứng minh điều đó một lần nữa. Trong vài phút nữa, quân đội, vệ binh quốc gia, biên phòng, các đơn vị thuộc Bộ nội vụ và lực lượng an ninh quốc gia Ukraine sẽ thực thi mệnh lệnh của tôi với tư cách là Tư lệnh tối cao ngừng bắn dọc theo toàn bộ giới tuyến tranh chấp với kẻ thù tại các khu vực Donetsk và Lugansk theo quy định trong thỏa thuận vừa đạt được tại Minsk”, ông tuyên bố.

Tổng thống Poroshenko đưa ra tuyên bố trên khi họp bàn với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Viktor Muzhenko.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Trong khi đó, đại diện hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cũng tuyên bố, các lực lượng quân sự của họ đã ngừng bắn tại toàn bộ khu vực xung đột ở miền đông Ukraine.

“Các lực lượng quân sự nước Cộng hòa nhân dân Donetsk, thực hiện mệnh lệnh của người đứng đầu nhà nước, đã ngừng bắt đối với tất cả các loại vũ khí vào lúc 0h00 giờ Kiev ngày 15-2… và sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại toàn bộ khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị quân đội Donetsk”, phó tư lệnh lực lượng ly khai Donetsk Eduard Basurin cho biết.

Còn ông Gennady Tsyplakov, đại diện cao cấp nước Cộng hòa nhân dân Lugansk cũng tuyên bố quân đội nước cộng hòa này đã chấm dứt mọi hoạt động chiến đấu từ lúc 0h00 giờ Kiev theo các thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được hôm 12-2.

Trong khuôn khổ cuộc đàm phán của bộ tứ Normady hôm 12-2 giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine, các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine từ 0h00 ngày 15-2.

Sau đó một ngày, quân đội Ukraine sẽ phải rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến hiện nay giữa hai bên, trong khi lực lượng đòi độc lập rút vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới theo thỏa thuận Minsk ngày 19-9-2014.