Trong bài đăng trên Truth Social lúc 21h53 ngày 23-5 (giờ địa phương), ông Trump nói các bên chỉ còn thảo luận "những khía cạnh và chi tiết cuối cùng". Thỏa thuận đang được hoàn thiện giữa Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan.
"Thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia khác", ông Trump viết.
Tổng thống Mỹ cho biết vừa có cuộc điện đàm "rất tốt" từ Phòng Bầu dục với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain. Nội dung cuộc gọi xoay quanh Iran và "tất cả mọi thứ liên quan đến Bản ghi nhớ về hòa bình".
Ông cũng tiết lộ vừa nói chuyện riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và mô tả cuộc gọi "cũng diễn ra rất tốt đẹp".
Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố của ông Trump là khẳng định eo biển Hormuz "sẽ được mở cửa" theo thỏa thuận. Đây là tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu, từng bị Iran hạn chế giao thông trong suốt thời gian xung đột.
Tuy nhiên, truyền thông Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn nguồn cho biết eo biển Hormuz vẫn "nằm dưới sự quản lý của Iran", với Tehran giữ quyền kiểm soát tuyến đường, thời gian, thủ tục và giấy phép đi lại.
Fars cho biết Iran đồng ý khôi phục lưu lượng tàu thuyền về mức trước chiến tranh, nhưng nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa với việc quay lại "quyền tự do đi lại". Hãng này gọi tuyên bố của ông Trump là "không đầy đủ" và "xa rời thực tế".
Trong những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần cảnh báo Washington sẵn sàng nối lại không kích nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông cũng vắng mặt trong đám cưới con trai giữa lúc có tin Mỹ chuẩn bị phương án tấn công.
Nếu được ký kết, thỏa thuận này sẽ là bước ngoặt ngoại giao lớn của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ông Trump nói các chi tiết cuối cùng sẽ được công bố "trong thời gian ngắn".