Tổng thống Trump: Triều Tiên không tôn trọng Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng, Triều Tiên đang tỏ thái độ thực sự thiếu tôn trọng Trung Quốc sau vụ thử nghiệm tên lửa mới của nước này vào hôm 29-5.

Triều Tiên vừa phóng một tên lửa Scud bay gần 500km và đạt tới độ cao 120km vào hôm 29-5. Tên lửa này đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, tuy nhiên, không gây ra bất kì thiệt hại nào.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cũng đã phát hiện và theo dõi loại tên lửa tầm ngắn này trong 6 phút và xác định nó không thể gây hại cho tài sản nào của Mỹ. Đây là một trong những vụ thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên trong nỗ lực nhằm tạo ra loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Tổng thống Trump cho rằng, Triều Tiên đang không tôn trọng Trung Quốc

Phản ứng với hành động mới của  Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter cá nhân: “Triều Tiên đã cho thấy sự thiếu tôn trọng với nước láng giềng Trung Quốc bằng việc phóng đi một tên lửa đạn đạo mới.  Nhưng Trung Quốc vẫn đang rất cố gắng”.

Trung Quốc là nước láng giềng thân cận và được cho là có ảnh hưởng lớn về cả mặt kinh tế và chính trị tại Triều Tiên. Tuy nhiên, trước những hành động gây leo thang căng thẳng của Triều Tiên trong khu vực và sức ép gia tăng từ Mỹ, gần đây Bắc Kinh đã cho thấy thái độ hợp tác hơn trong việc cô lập Bình Nhưỡng.

Vào hôm 27-5, quyền trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton cho biết, Trung Quốc đã tiết lộ với Mỹ về việc nước này vừa tăng cường tuần tra, củng cố lực lượng tại biên giới với Triều Tiên cũng như kĩ lưỡng hơn trong vấn đề kiểm tra hải quan. 

Ngoài ra, vào hồi tháng 2, Trung Quốc đã ban lệnh cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên đến hết năm 2017, điều được coi là hành động sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với kinh tế Triều Tiên.