- Tin tặc đánh cắp dữ liệu tàu ngầm hạt nhân tuyệt mật của Pháp từ Naval Group?
- Cận cảnh hạ thủy tàu ngầm tấn công phi hạt nhân của Nhật Bản
- Hải quân Pháp nhận tàu ngầm hạt nhân Tourville sau thời gian chế tạo dài kỷ lục
![]() |
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 1-8, Tổng thống Trump cho biết, ông đã quyết định điều động các tàu ngầm hạt nhân vì “những tuyên bố cực kỳ khiêu khích” của ông Medvedev - người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
“Tôi đã ra lệnh triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân ở các khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những phát ngôn mang tính khiêu khích này không chỉ đơn thuần là lời nói suông”, ông Trump cho hay, “Lời nói rất quan trọng và thường có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một trong những trường hợp như vậy”.
Tổng thống Trump không nêu rõ 2 tàu ngầm này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không, cũng không đề cập cụ thể “khu vực thích hợp” là địa điểm nào. Hiện ông Medvedev và phía Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.
Đầu tuần này, ông Medvedev đã chỉ trích ông Trump khi rút ngắn thời hạn từ 50 ngày còn 10-12 ngày để Nga đạt tiến triển về quá trình hòa đàm với Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt và những “hình phạt” tài chính khác đối với Nga nếu nước này không đáp ứng. Ông Medvedev gọi đây là “trò tối hậu thư” có thể dẫn đến một cuộc chiến liên quan đến Mỹ.
Các nhà phân tích an ninh nhận định tuyên bố của Tổng thống Trump không nhất thiết là động thái leo thang về quân sự, do cả Mỹ và Nga đều triển khai tàu ngầm hạt nhân ở những vùng biển gần lãnh thổ của nhau để duy trì khả năng răn đe hạt nhân.