Tổng thống Trump - nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được đón tiếp ở Nhật Bản triều đại mới như thế nào?

ANTD.VN - Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Nhật Bản từ ngày 25 đến 28-5-2019, Tổng thống Donald Trump được đối đãi như một vị thượng khách có một không hai. Và Thủ tướng nước chủ nhà, ông Shinzo Abe, dường như đang làm tất cả những gì cần thiết để duy trì mối quan hệ đồng minh quan trọng nhất của đất nước mình.

Tổng thống Trump và Phu nhân Melania bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một ở Tokyo chiều 25-5-2019

Hôm 23-5, ông Trump hào hứng phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, ông tới thăm Nhật Bản với tư cách là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước trong triều đại mới. “Thủ tướng Shinzo Abe nói tôi là khách mời danh dự duy nhất trong số tất cả các quốc gia trên thế giới tại sự kiện lớn nhất của Nhật Bản trong hơn 200 năm qua”. Trước đó, ông Trump cũng nói, ông nhận lời tới thăm Nhật Bản chỉ vì Thủ tướng Abe thuyết phục rằng, sự kiện Nhật hoàng kế vị lên ngôi đối với người Nhật Bản có ý nghĩa “lớn gấp hàng trăm lần” so với Giải vô địch Bóng bầu dục quốc gia Super Bowl đối với người Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe cho cá ăn trong chuyến thăm Nhật năm 2017 của ông Trump

Lịch trình khiến Tổng thống Mỹ thích thú

Trong chuyến công du này, Tổng thống Trump không chỉ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tiếp kiến Hoàng đế mới của Nhật Bản - Nhật hoàng Naruhito - mà ông còn tham dự trận chung kết giải đấu sumo đầu tiên của triều đại mới, đồng thời trao tặng “Cúp Trump” đặc biệt cho người chiến thắng. Hé lộ về chuyến thăm Nhật Bản sắp tới, Tổng thống Trump ngày 26-4 nhấn mạnh thêm: “Tôi luôn thấy điều đó hấp dẫn”. 

Nước chủ nhà Nhật Bản đã sắp xếp chiếc ghế đặc biệt dành cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngay bên cạnh vòng tròn thi đấu, nơi mà khán giả thường ngồi khoanh chân trên thảm. Đấu trường này chứa khoảng 11.000 khán giả và trong khi những chiếc ghế  “kihinseki” xa hơn dành cho những vị khách quý thì ông Trump sẽ ngồi trong khi vực “masuseki” gần với sàn thi đấu “dohyo”. Ở vị trí này, các quan chức chính phủ Nhật Bản muốn ông Trump có thể theo dõi các trận đấu trong khoảng cách gần và thoải mái. 

Tuy nhiên, điều này lại tạo ra một sự khó chịu cho những người Nhật bảo thủ. “Ngay cả khi khách là Tổng thống quốc gia đồng minh của chúng ta, nhưng đây là một môn thể thao lịch sử và truyền thống mà mọi người đều chú ý đến” - doanh nhân Akihiro Terada (64 tuổi) viết thư gửi cho tờ Mainichi nói về quan điểm của mình.

Đấu trường Ryogoku Kokugikan, nơi diễn ra trận chung kết sumo mà Tổng thống Mỹ sẽ tham dự

Trong khi đó, các quan chức Nhật Bản cho rằng, việc này nhằm bày tỏ lòng hiếu khách đối với một vị khách nước ngoài và ông Trump tham dự trận chung kết sẽ giúp đưa sumo đến với nhiều đối tượng hơn. “Nó sẽ khiến người dân Nhật Bản cảm thấy gần gũi với Tổng thống Hoa Kỳ hơn và cho phép Thủ tướng Abe giới thiệu người bạn thân của ông ấy với người dân Nhật Bản” - một quan chức giấu tên ở Washington nói.

Chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang có dấu hiệu leo thang, các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên đang bế tắc, căng thẳng thương mại với Nhật Bản gia tăng. “Chiến lược của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được xem là cần thiết và hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, ngay cả khi ông Trump dọa áp thuế mạnh đối với xe hơi Nhật Bản. Mọi người đều hiểu ông Abe đang kết giao với một trong những Tổng thống Mỹ khó tính nhất. Việc xoay xở với cơn bão Trump không hề dễ dàng và ông Abe đang làm hết sức mình”, Giáo sư Jeff Kingston - Đại học Temple, Tokyo nhận định.

Một điều không mấy bất ngờ trong lịch trình công du của ông Trump tới Nhật Bản là đánh golf. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật có chung sở thích này và đó là yếu tố gắn kết quan hệ của họ kể từ khi Thủ tướng Abe tặng người đồng cấp Mỹ một cây gậy golf mạ vàng giá 3.755 USD ngay sau khi ông đắc cử.

Ông Trump cũng được mời đi thăm một khu trục hạm của Nhật Bản, đây là chiếc tàu chiến có đường băng cho máy bay trực thăng và đang được sửa đổi để có thể tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35B cất cánh thẳng đứng từ Mỹ. Cuộc viếng thăm mang hàm ý, Nhật Bản không chỉ muốn tăng cường phòng vệ mà còn muốn mua phần cứng quân sự của Mỹ.

“Thủ tướng Abe có khả năng xử lý rất tốt những thứ mà Tổng thống Trump thích và ông ấy hiểu hình tượng mà ông Trump muốn xây dựng là trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Tất cả đều được tính toán để gửi tới ông Trump thông điệp đó” - Daniel Sneider, một chuyên gia về Đông Á tại Đại học Stanford nhận xét.

An ninh siết chặt ở mức cao nhất

Chuẩn bị tiếp đón “thượng khách” vào cuối tuần này, cảnh sát Tokyo đã tăng cường an ninh ở mức cao nhất trước các mối đe dọa có khả năng xảy ra từ đường không, đường thủy cho đến đấu trường… sumo. Theo tờ Asahi Shimbun, ông Trump sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tiếp kiến Nhật hoàng Naruhito. Vì thế, lực lượng an ninh nước này muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong suốt chuyến thăm.

Đội phản ứng đường thủy của Cảnh sát Tokyo tập dượt phương án bảo vệ trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo đó, một đội phản ứng đường thủy đã được thành lập vào giữa tháng 5 để ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố đổ bộ từ vịnh Tokyo. Các thành viên được vũ trang trong đơn vị sẽ tuần tra trên mặt nước bằng ván trượt phản lực và xuồng cao tốc để ngăn chặn các mối đe dọa tới sân bay Haneda, nằm ở khu vực bờ sông của phường Ota. Đơn vị mới thành lập này cũng sẽ tham gia cùng lực lượng phản ứng khẩn cấp có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở lớn như Nhà khách quốc gia, Cung điện Akasaka và Cung điện Hoàng gia.

Để bảo vệ các mục tiêu như sân bay Haneda và ga Tokyo, cảnh sát đã được triển khai dày đặc hơn. Cùng với đó, chó nghiệp vụ cũng được tung vào các cuộc tuần tra ở quận Akihabara từ ngày 23-5. Mục tiêu bảo vệ trọng tâm của cảnh sát Tokyo chính là đấu trường Ryogoku Kokugikan ở phường Sumida, nơi Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tham dự các trận đấu vào ngày 26-5, ngày cuối cùng của Giải đấu Sumo mùa hè hạng nhất và sẽ trao cúp cho người chiến thắng.

Thông thường, những người dự khán ở khu vực “masuseki” sẽ ngồi khoanh chân, nhưng ông Donald Trump sẽ được ngồi trên ghế, tránh tình huống những chiếc đệm bay do người hâm mộ ném vào hay đô vật phấn khích nhảy ra khỏi võ đài. Chính phủ Mỹ ban đầu do dự trước phương án này của Nhật Bản vì lo ngại rằng một đô vật sumo có thể rơi khỏi võ đài và ngã vào người ông Trump. Tuy nhiên, phương án sau đó được bổ sung là các vệ sĩ cũng sẽ có mặt để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ. Được biết, tất cả những người tham dự sự kiện sumo sẽ bị kiểm tra túi, hành lý, và một số lượng lớn nhân viên an ninh được bố trí xung quanh địa điểm để đảm bảo an toàn.

Tokyo đóng cửa đường cao tốc Metropolitan

Một mối quan tâm khác của cảnh sát Tokyo là 2 sự cố chưa được giải quyết vào ngày 2 và 6-5 liên quan đến một vật thể bay giống như máy bay không người lái bay gần Cung điện Hoàng gia. Trong 2 ngày đó, cảnh sát chống bạo động của Tokyo phát hiện đèn nhấp nháy màu đỏ và trắng trên bầu trời, nhưng rất khó xác định đó là vật thể gì.

Về giao thông, ngày 25-5, hệ thống đường cao tốc Metropolitan sẽ bị đóng cửa đối với các phương tiện, trong khi một số tuyến đường ở trung tâm Tokyo sẽ bị hạn chế. Vào ngày 27-5, vỉa hè xung quanh Nhà khách quốc gia sẽ bị phong tỏa. Các quan chức của Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết, tất cả tủ khóa tại các ga Tokyo và Ryogoku sẽ được niêm phong.

Cảnh sát Tokyo đang coi chuyến thăm của Tổng thống Trump như một đợt diễn tập an ninh chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Osaka vào tháng 6-2019 cũng như Thế vận hội và Paralympic Tokyo vào năm 2020.