Tổng thống Trump nghi Trung Quốc hack email Đảng Dân chủ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc có thể là nước đứng sau vụ hack email của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, điều trái ngược với nhận định của giới tình báo Mỹ là Nga làm việc này.

Tổng thống Trump đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào hôm 30-4 mà không đưa ra bất kì bằng chứng hay lập luận thuyết phục nào: “Nếu bạn không bắt được tên hacker thì rất khó để nói ai là kẻ đã tấn công mạng. Đó có thể là Trung Quốc hoặc nhiều nhóm hacker khác nhau”.

Hacker đã gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Mỹ bằng tiết lộ những email của các trợ lí ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nhiều email đã gây ra sự mất tín nhiệm rõ ràng như các dự định gây tranh cãi hoặc việc nhiều lãnh đạo Đảng Dân chủ đã ưu ái bà Clinton hơn các đối thủ khác khi cạnh tranh nội bộ.

Tổng thống Trump nói có thể Trung Quốc đã hack email Đảng Dân chủ

Tổng thống Trump vẫn thường phủ nhận vai trò của Nga trong việc can thiệp vào bầu cử năm 2016. Trong cuộc tranh luận trước bầu cử, Tổng thống Trump cũng từng tỏ ý nghi ngờ Trung  Quốc chính là thế lực đứng sau những vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Như Nga, Trung Quốc luôn là đối thủ với Mỹ trong lĩnh vực an ninh công nghệ cao. Hiện các cơ quan tình báo và nhà lập pháp Mỹ vẫn đang cố điều tra mối liên hệ của Nga đối với kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, có thể cả qua nhiều phương thức khác nhau chứ không riêng việc hack email.