Tổng thống Trump kí sắc lệnh tăng cường trừng phạt Triều Tiên

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kí sắc lệnh hành pháp mới nhằm trừng phạt mọi cá nhân, tổ chức hay các định chế tài chính hỗ trợ thương mại cho Triều Tiên. 

"Tôi đã ban hành một sắc lệnh sẽ cho phép trừng trị mạnh tay những cá nhân và tổ chức có quan hệ thương mại với Triều Tiên. Sắc lệnh này sẽ cắt mọi nguồn tiền đang hỗ trợ nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo ra loại vũ khí đáng sợ nhất đối với loài người", Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Trump cũng khẳng định rằng, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đồng ý ra lệnh cho tất cả các ngân hàng thương mại của nước này ngừng giao dịch với Triều Tiên.

Tổng thống Trump lên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn với Triều Tiên

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 19-9, Tổng thống Trump đã dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, trừ khi nước này rút lui trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng, các biện pháp trừng phạt là cần thiết nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và buộc nước này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.