Tổng thống Trump: Có quan hệ giao hảo với Nga là điều tốt đẹp

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những bình luận về mối quan hệ giữa Moscow và Washington sau khi có một vài trao đổi ngắn với Tổng thống Putin bên lề hội nghị APEC.

Tổng thống Trump cho biết, ông Putin đã một lần nữa phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016: “Cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ đang được tiến hành bởi quốc hội là trở ngại lớn trong quan hệ Moscow – Washington và tất cả mọi thứ đều được dàn xếp bởi Đảng Dân chủ. Ông Putin nói ông ấy không can thiệp và tôi thực sự tin điều đó. Ông ấy cũng nói rằng, cảm thấy bị xúc phạm khi bị cáo buộc như vậy”.

Về tuyên bố chung của Nga và Mỹ về vấn đề Syria mới được đưa ra vào hôm nay (11-11), Tổng thống Trump cho rằng, đây là điều có thể cứu được mạng sống của hàng nghìn người.

Tổng thống Trump và Putin thì thầm với nhau tại hội nghị APEC

Ngoài ra, ông Trump cũng đề cập đến vai trò của Nga trong khủng hoảng tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, vốn đang ở mức căng thẳng chưa từng có: “Chúng tôi sẽ được giúp đỡ rất nhiều nếu có Nga trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. Tôi đang nói đến mạng sống của hàng triệu người, đó là một vấn đề rất lớn. Nếu Nga và Trung Quốc cùng giúp chúng tôi, điều này sẽ giải quyết nhanh hơn”. 

Vào hôm 11-11, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng, cuộc đối thoại giữa tổng thống các nước về vấn đề Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho mọi bên liên quan.

Không có một cuộc gặp chính thức nào giữa Tổng thống Trump và Putin được sắp xếp bên lề hội nghị APEC, tuy nhiên, cả 2 nhà lãnh đạo vẫn có cơ hội đàm đạo khi tiếp xúc nhau trong phòng họp hoặc giờ nghỉ.