Tổng thống Trump cắt ngân sách hỗ trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quân sự

ANTD.VN - Giám đốc ngân sách của Nhà Trắng Mick Mulvaney vừa xác nhận rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đã đề xuất việc cắt giảm đáng kể tiền ngân sách hỗ trợ nước ngoài để tạo điều kiện cho việc tăng chi tiêu quốc phòng.

“Chúng tôi đã đề xuất việc cắt giảm tiền hỗ trợ nước ngoài và tập trung đầu tư cho hoạt động trong nước. Điều này sẽ làm giảm đi đáng kể khoản tiền Mỹ đang viện trợ cho nhiều nước trên thế giới’’, ông Mick Mulvaney nói với hãng tin Fox News vào hôm 4-3 và giải thích rằng, động thái này nhằm giúp chính quyền Washington đủ tiền tăng ngân sách quốc phòng thêm 54 tỉ USD.  

Tổng thống Trump muốn tăng chi tiêu quốc phòng thêm 54 tỉ USD

Hàng năm, Mỹ dành hơn 50 tỉ USD cho ngân sách của Bộ Ngoại giao và Văn phòng phát triển quốc tế (USAID), so với 600 tỉ USD dành cho Lầu Năm Góc.

Nhiều nghị sĩ trong quốc hội Mỹ đang lo sợ việc cắt giảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chống khủng bố, cứu giúp mạng sống của con người và tạo thêm việc làm cho công nhân Mỹ.

Ông Mulvaney cho biết, đề xuất ngân sách chi tiết của Tổng thống Trump sẽ được công bố vào ngày 16-3.