Tổng thống Trump: Biện pháp quân sự với Triều Tiên sẽ rất khủng khiếp

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng, biện pháp quân sự không được ưu tiên để giải quyết vấn đề Triều Tiên, tuy nhiên, nếu xảy ra thì nó sẽ hết sức khủng khiếp.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho phương án số 2, một lựa chọn không được ưu tiên. Tuy nhiên, nếu nó thực sự diễn ra thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp cho Triều Tiên. Đó là sự lựa chọn quân sự”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một buổi họp báo ở Nhà Trắng.

Đây là tuyên bố cứng rắn mới nhất của Tổng thống Trump sau hàng loạt lời đe dọa tương tự được ông đưa ra trong nhiều tuần qua nhằm vào Triều Tiên.

Vào hôm 25-9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom Mỹ ngay cả khi nó chưa đi vào không phận của nước này do sự khiêu khích từ phía Washington không khác nào một lời tuyên chiến.

Tổng thống Trump đe dọa dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên

Theo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ông Joseph Dunford, việc Triều Tiên có được vũ khí hạt nhân chỉ còn là vấn đề thời gian và điều này nhiều khả năng sẽ diễn ra rất sớm.

Ông cũng tiết lộ rằng, vệ tinh quân sự đã phát hiện nhiều máy bay của Triều Tiên di chuyển ra khu vực bờ đông, nơi máy bay ném bom Mỹ đã phô diễn sức mạnh cách đây ít ngày, tuy nhiên, điều này không được đánh giá là sự thay đổi đáng kể trong tiềm năng hay chiến thuật quân sự của Triều Tiên.

Vào hôm 26-9, Mỹ cũng mới ban hành các lệnh trừng phạt đối với 8 ngân hàng và 26 cá nhân Triều Tiên do liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.