- Thị trường toàn cầu “đỏ lửa” sau “phát súng” của Tổng thống Trump áp đặt thuế quan
- Tổng thống Mỹ bất ngờ hoãn áp thuế với Mexico và Canada vào phút chót
- Phản ứng của Canada, Mexico và Trung Quốc khi bị Mỹ áp mức thuế mới
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh nâng thuế nhôm, thép ngày 10-2 |
“Chúng ta sẽ áp thuế nhập khẩu 25%, không có ngoại lệ, với toàn bộ nhôm thép. Việc này đồng nghĩa sẽ có nhiều doanh nghiệp đến Mỹ hoạt động”, Tổng thống Trump cho biết ngày 10-2, sau khi ký sắc lệnh áp thuế tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.
Trước đó, ý định này đã được ông Trump công bố hôm 9-2. Thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4-3.
“Mức thuế với thép và nhôm 2.0 sẽ chấm dứt tình trạng bán phá giá của nước ngoài, thúc đẩy sản xuất trong nước, bảo vệ ngành công nghiệp thép và nhôm của chúng ta như là ngành công nghiệp xương sống và trụ cột của nền kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Mỹ”, ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump, nói với các phóng viên.
“Đây không chỉ là vấn đề thương mại. Đó là đảm bảo rằng Mỹ không bao giờ phải phụ thuộc vào các quốc gia nước ngoài đối với các ngành công nghiệp quan trọng như thép và nhôm”, ông Navarro nhấn mạnh.
Tổng thống Trump và các cộng sự của ông, những người liên tục tuyên bố thuế quan có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, tin rằng việc áp mức thuế cao hơn đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ giúp củng cố các trung tâm công nghiệp của Mỹ.
Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ công bố kế hoạch áp thuế quan "có đi có lại" đối với các quốc gia khác trong 2 ngày tới. Ông cũng nêu ra viễn cảnh về thuế quan trong tương lai của Mỹ đối với ô tô, chip bán dẫn và dược phẩm từ các thị trường trên toàn thế giới.
Khi được hỏi về khả năng các quốc gia khác trả đũa thuế quan của Mỹ, ông Trump cho biết: “Tôi không bận tâm”.
Khoảng 1/4 số thép sử dụng ở Mỹ được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó Canada, Brazil và Mexico là những nhà cung cấp hàng đầu.