Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không xin lỗi sau vụ bắn hạ Su-24 của Nga

ANTĐ - Hôm qua 26-11, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa tầm xa tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria, sau khi máy bay ném bom Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không xin lỗi sau vụ bắn hạ Su-24 của Nga ảnh 1Hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga

Hãng thông tấn Nhà nước Nga, RIA Novosti cho hay, hệ thống tên lửa S-400 sẽ được đặt tại tỉnh ven biển Latakia của Syria, chỉ cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 30 dặm (khoảng 42km) và có khả năng tấn công các mục tiêu trong bán kính 250 dặm (khoảng 400km) với độ chính xác cao. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố đoạn băng ghi âm trong đó nói đã cảnh báo máy bay ném bom Su-24 của Nga trước khi bắn hạ máy bay này tại biên giới với Syria vào sáng sớm 24-11. Cùng lúc, một phi công Nga sống sót sau vụ việc khẳng định không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, từ nay trở đi, máy bay ném bom Nga sẽ được máy bay chiến đấu hộ tống khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại Syria. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh nói rằng, các lực lượng Nga tiếp tục không kích dữ dội khu vực do phiến quân kiểm soát tại phía bắc tỉnh Latakia, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng tin CNN của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ không xin lỗi về vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga. Ông Erdogan đồng thời khẳng định việc bắn hạ máy bay Nga là “phản ứng tự động” theo những chỉ thị thường trực dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và những quy tắc giao chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề riêng rẽ, không liên quan đến các bất đồng với Matxcơva về chính sách Syria.