Tổng thống Syria tuyên bố đối đầu với các nước phương Tây

ANTD.VN -Sputnik ngày 14-3 dẫn lời Tổng thống Syria Bashar Assad, một lần nữa cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu muốn chia rẽ Syria và ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ở đất nước này, đồng thời tuyên bố sẽ đối đầu với các nước phương Tây.

Tổng thống Syria tuyên bố đối đầu với các nước phương Tây ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar Assad

"Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố của chúng ta sẽ không thể chấm dứt nếu như vẫn còn những kẻ ủng hộ các nhóm khủng bố. Chúng ta sẽ tiếp tục đối đầu với các kịch bản của phương Tây nhắm vào sự thống nhất và chủ quyền của đất nước chúng ta", Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố hôm 14-3.

Trước đó, hôm 12-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ quan ngại với những lời đe dọa của Mỹ về việc nước này có thể tiến hành tấn công Damascus.

"Tất nhiên, khi nói về sự cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cần dựa trên luật pháp quốc tế nói chung, đặc biệt liên quan đến nghị quyết 2254. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn Syria bị tàn phá thành từng mảnh. Những lo ngại này xuất hiện khi nhìn vào kế hoạch mà Mỹ đang âm mưu tiến hành trên mặt đất, chủ yếu tại khu vực bờ đông sông Euphrates, trên lãnh thổ rộng lớn giữa con sông này và những vùng biên giới Syria với Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Lavrov chỉ rõ.

Còn nhớ, hồi tháng 2-2018, lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ Syria đã bị liên quân Mỹ tấn công khi họ đang giao tranh với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía bắc thành phố Deir Ezzor. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, hoạt động này của Mỹ cho thấy mục tiêu thực sự đằng sau "sự hiện diện quân sự bất hợp pháp ở Syria" của Washington đó là để kiểm soát nền kinh tế Syria chứ không phải là để tiêu diệt tổ chức khủng bố IS.

Phía Nga nhấn mạnh rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria cho thấy một thách thức nghiêm trọng đối với tiến trình hòa bình và cản trở việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Trung Đông này.

Vào tháng 4 - 2017, liên quân Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự gần thị trấn At Tanf trên biên giới Syria-Iraq mà không cần sự cho phép của chính quyền Damascus.

Washington cho biết việc đặt căn cứ quân sự tại khu vực này nhằm phục vụ cho các hoạt động chống khủng bố. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi thành lập, chưa có báo cáo về các hoạt động chống khủng bố của Mỹ tại căn cứ này. Ngoài ra, căn cứ này đã hai lần được sử dụng để tấn công lực lượng chính phủ Syria chống IS.