Tổng thống Putin từ chối đáp trả Mỹ, khẳng định không mắc bẫy ông Obama

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khước từ lời đề nghị của Bộ Ngoại giao Nga về việc trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả với lệnh trừng phạt mới nhất của Washington. Ông cho rằng, đây là một hành động khiêu khích của Tổng thống Obama nên Nga sẽ không mắc bẫy.

“Chúng tôi có quyền đáp trả nhưng sẽ không thực hiện các hành động ngoại giao vô trách nhiệm. Nga sẽ có những biện pháp tái thiết lập mối quan hệ với Wahsington dựa theo những chính sách của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump”, Tổng thống Putin đưa ra thông cáo mới trên trang mạng của Điện Kremlin vào hôm 30-12.

Tổng thống Putin sẽ chờ khi ông Donald Trump để đưa ra các hành động với Mỹ

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ cũng như gia đình của họ vào đúng dịp năm mới mà thậm chí sẽ mời họ tham dự các sự kiện ăn mừng Giáng sinh và năm mới ở Nga.

“Tôi rất tiếc rằng, Tổng thống Obama đã kết thúc nhiệm kì của mình theo cái cách như vậy, nhưng dù sao tôi cũng chúc tổng thống đương nhiệm và tương lai cũng như tất cả người dân Mỹ một năm mới tốt lành”, Tổng thống Putin nói thêm.

Trước đó ít lâu, một đại diện của Điện Kremlin cho biết, máy bay của chính phủ Nga sẽ bay qua Mỹ để đón các nhà ngoại giao của nước này do Washington chỉ cho những người bị trục xuất 72 giờ để chuẩn bị nên rất nhiều người không thể đặt được vé máy bay.

Phản hồi mới của ông Putin đến sau khi Bộ Ngoại Nga đề xuất trục xuất rục xuất 31 nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 người ở lãnh sự quán Mỹ tại St Petersburg.