Tổng thống Putin: Tình báo Mỹ tốt, nhưng không phải cái gì cũng biết

ANTĐ - Ngày 11-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tình báo Mỹ là một trong những lực lượng tình báo tốt nhất trên thế giới, nhưng dù vậy “không phải cái gì họ cũng biết”.

“Không phải chê họ. Họ là một trong những lực lượng tình báo hùng mạnh nhất, nhưng dù vậy, họ không thể biết được mọi thứ”, Tổng thống Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga.

Tổng thống Nga tuyên bố như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình nổi tiếng người Nga Vladimir Solovyov khi nói rằng, tình báo Mỹ đã không còn hiệu quả sau khi Nga tiến hành phóng tên lửa tấn công các mục tiêu của IS tại Syria.

Tên lửa điều khiển chính xác Kh-25 trang bị trên máy bay Su-24 của Nga
Tổng thống Putin còn nhấn mạnh rằng, quân đội Nga đã sử dụng các vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu quan trọng của IS ở Syria, đặc biệt là các tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến.

“Những tên lửa này đã được đưa vào sử dụng chưa lâu, từ năm 2012. Tầm bắn của chúng là 1.500km, và chúng là loại vũ khí hiện đại, công nghệ cao và có độ chính xác cao”, ông Putin cho biết trên đài truyền hình Rossiya-1 của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng, Moscow đã đưa ra lời cảnh báo trước đối với các đối tác phương Tây về chiến dịch quân sự chống IS của họ tại Syria.

Hôm 30-9, Nga đã bắt đầu tiến hành các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại nước này theo một yêu cầu chính thức của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và đã phá huỷ được nhiều cơ sở chiến lược quan trọng của tổ chức khủng bố này.