Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017

ANTD.VN - Theo thông cáo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thị sát binh lính Nga và Belarus tập trận trong khuôn khổ cuộc diễn tập quy mô lớn Zapad 2017 ở vùng Leningrad vào ngày 18-9.

“Vào ngày 18-9, Tổng thống Putin sẽ đến vùng Leningrad. Tổng Tư lệnh quân đội Nga sẽ theo dõi các hoạt động của quân đội Nga và Belarus trong giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad 2017”, Điện Kremlin ra thông cáo cho hay.

Cuộc tập trận quy mô lớn này của Nga và Belarus bao gồm 12.700 quân nhân, 70 máy bay cánh cố định và trực thăng, 10 tàu chiến, cùng với đó là 680 thiết bị quân sự dưới mặt đất bao gồm 250 xe tăng, 200 lựu pháo và các hệ thống tên lửa bắn loạt. Cuộc tập trận đã bắt đầu từ hôm 13-9 và sẽ kết thúc vào ngày 20-9. Nó sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau ở cả Nga và Belarus.

Tổng thống Putin sẽ thị sát giai đoạn chính của cuộc tập trận Zapad 2017

Mặc dù Nga tuyên bố mục đích của Zapad là diễn tập phòng thủ và chống khủng bố, tuy nhiên giới chức NATO lại khăng khăng rằng, các cuộc tập trận này có sự tham gia của hơn 100.000 quân và tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Việc Nga tiến hành cuộc tập trận kéo dài một tuần này khiến các quan chức quân sự phương Tây coi là động thái phô trương hoả lực dọc biên giới với NATO, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch xâm chiếm Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.