Tổng thống Putin: Thế giới đơn cực không thể tồn tại

ANTĐ - Những sự kiện quốc tế gần đây đã khẳng định rõ ràng rằng rằng mô hình thế giới đơn cực không thể được hình thành, tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu vào hôm 1/7.

“Thế giới đơn cực không thể hình thành là điều chắc chắn. Những người dân và quốc gia trên thế giới đang bày tỏ nguyện vọng được tự mình quyết định số phận của mình, bảo vệ văn hoá và quyền công dân, điều trái ngược với những gì phương Tây đang muốn, là vượt trội trong lĩnh vực quân sự, chính trị, tài chính – kinh tế và hệ tư tưởng”, tổng thống Putin nói trong cuộc họp mặt với các đại sứ Nga vào hôm 1/7.

Ông Putin đã chỉ trích các chính sách của phương Tây

Tổng thống Putin đã lấy ví dụ thực tế về việc các đối tác châu Âu dành hơn 2 thập kỉ qua để thuyết phục Moscow về mục đích tốt đẹp của họ và cố gắng xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, trên thực tế, châu Âu lại đang mở rộng NATO và đẩy tầm ảnh hưởng về quân sự và chính trị của họ đến gần biên giới Nga hơn.

“Họ đang tiếp tục theo đuổi con đường khác hẳn với chính sách độc lập của Nga và những gì xảy ra ở Ukraine đã khẳng định rõ điều này”, ông Putin kết luận.

Bộ ngoại giao Nga đã chỉ trích các đối tác phương Tây về việc có cái nhìn một phía trong cuộc khủng hoảng của Ukraine. Nga thúc giục Mỹ và EU nên quan tâm đến lợi ích của tất cả các bên, bao gồm các những người dân thuộc vùng đông nam Ukraine, thay vì làm ngơ trước những hành động của Kiev.

Moscow tiếp tục kêu gọi sự hình thành của một thế giới đa cực trong quan hệ hợp tác, xây dựng sự tôn trọng trong những lợi ích chung và cùng nhau hợp tác vì mục đích của từng quốc gia cũng như toàn thế giới.