Tổng thống Putin thành lập hệ thống thanh toán thẻ quốc gia

ANTĐ - Tổng thống Vladimir Putin vừa kí sắc lệnh thành lập một hệ thống thanh toán bằng thẻ của Nga, điện Kremlin cho biết tin vào thứ 2 (5/5).

Quốc hội Nga đã thông qua và đồng ý chi tiền cho sắc lệnh này từ tháng trước. Đây là kế hoạch nhằm thành lập một hệ thống thanh toán bằng thẻ của Nga nhằm đối phó với những lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine. 

Điều đã dẫn đến nhiều ngân hàng Nga bị từ chối dịch vụ ở hai hãng thẻ thanh toán lớn nhất thế giới là Visa và MasterCard và gây ra nhiều lo ngại về an ninh hệ thống tài chính.

Như một động thái nhằm phản ứng  với việc sáp nhập Crimea vào Nga hồi giữa tháng 3, Mỹ đã thực hiện hàng loạt những lệnh trừng phạt nhằm vào giới quan chức và các tổ chức của Nga. Trong đó, hai hãng phát hành thẻ thanh toán lớn nhất thế giới là Visa và MasterCard cũng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho các chủ thẻ ở ngân hàng Rossiya Bank, SMP Bank, cũng như chi nhánh ngân hàng Sobinbank và Investkapitalbank của Nga mà không hề báo trước, dẫn đến việc các ngân hàng này bị mất uy tín cùng nhiều hệ luỵ về tài chính khác.

Theo ước lượng của ngân hàng Trung ương Nga, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống thanh toán quốc gia Nga có thể mất 6 tháng nhưng việc phân phối thẻ đến khách hàng sẽ phải mất đến 2 năm.

Visa và Mastercard cho biết họ rất lo lắng về vấn đề kinh doanh trong tương lai trước sự thay đổi về luật pháp ở Nga